Ô tô

Ô tô điện siêu nhỏ giá 180 triệu đồng: Linh hoạt như xe máy nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi

Thị trường ô tô điện đô thị vừa đón nhận một cái tên rất đặc biệt khi KG Motors (Nhật Bản) công bố đã bàn giao những chiếc Mibot đầu tiên đến tay khách hàng ngay trong ngày cuối năm 2025.

Dù mới ở giai đoạn tiền sản xuất, hãng khẳng định các xe hiện tại đã đạt chuẩn chất lượng tương đương với phiên bản sản xuất hàng loạt sẽ triển khai từ tháng 4/2026. Trong thời gian chờ dây chuyền vận hành quy mô lớn, KG Motors sẽ tiếp tục giao số lượng giới hạn cho các khách hàng đặt trước.

1o-to-dien-sieu-nho-gia-180-trieu-dong-linh-hoat-nhu-xe-may-nhung-van-day-du-tien-nghi-1767370025.png

Điểm gây chú ý nhất chính là kích thước “siêu tí hon” của mẫu ô tô điện này. Mibot dài chỉ 2.490 mm, gần tương đương một chiếc xe điện sân golf nhưng được quảng bá có khả năng vận hành thực tế hơn nhiều. Nhờ thiết kế siêu nhẹ, Mibot đặc biệt phù hợp với những đô thị đông đúc, đường phố hẹp, nơi các mẫu ô tô cỡ lớn thường gặp bất tiện khi xoay trở. Xe có phạm vi di chuyển khoảng 100 km cho mỗi lần sạc, đủ phục vụ nhu cầu đi làm hàng ngày, đi chợ, đưa đón người thân hoặc thay thế xe máy trong điều kiện đô thị.

Mibot được thiết kế một chỗ ngồi, nhưng không gian vẫn được tối ưu để chở thêm đồ đạc. Nhà sản xuất cho biết khoang phía sau đủ sức chứa hai thùng dầu hỏa 18 lít - một chi tiết rất thực tế đối với thói quen sinh hoạt của người dùng Nhật Bản. Ngoài ra, mẫu ô tô điện mini này còn hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA), giúp xe liên tục được cải thiện tính năng trong quá trình sử dụng.

2o-to-dien-sieu-nho-gia-180-trieu-dong-linh-hoat-nhu-xe-may-nhung-van-day-du-tien-nghi-1767370025.png

Ý tưởng tạo ra Mibot ra đời từ việc KG Motors nhận thấy những chiếc xe quá lớn đang “quá sức” so với những con phố nhỏ hẹp. CEO kiêm nhà sáng lập Kazunari Kusunoki cho rằng không phải cứ xe lớn mới tốt, xe nhỏ nhưng đủ thông minh và thực dụng mới là lời giải cho giao thông đô thị hiện đại. Sự khác biệt này nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực: Chỉ một tháng sau khi nhận đơn đặt hàng, Mibot đã ghi nhận hơn 1.000 khách đăng ký; đến tháng 5/2025, con số tăng lên 2.250 đơn - tương đương hơn một nửa mục tiêu doanh số của hãng đến tháng 3/2027.

Với giá bán khoảng 7.000 USD (tương đương 180 triệu đồng), Mibot được định vị là phương tiện thay thế xe máy nhưng mang lại sự an toàn, kín gió và tiện nghi của một chiếc ô tô điện. Nếu xu hướng này lan rộng, những mẫu ô tô siêu nhỏ như Mibot hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn mới cho người dùng ở các thành phố đông đúc, nơi nhu cầu linh hoạt, chi phí thấp và thân thiện môi trường đang ngày càng được ưu tiên.