Đời sống

22 'nhà sư giả' bị bắt vì giấu 110kg cần sa trong hành lý, hé lộ chiêu trò lợi dụng tôn giáo tinh vi

Cơ quan chức năng Sri Lanka phát hiện đường dây vận chuyển ma túy tinh vi khi 22 người giả danh nhà sư bị bắt cùng 110kg cần sa. Vỏ bọc tôn giáo bị lợi dụng khiến dư luận phẫn nộ.

Ngày 29/4/2026, cơ quan chức năng Sri Lanka cho biết đã bắt giữ 22 đối tượng tại một sân bay quốc tế sau khi phát hiện số lượng lớn cần sa được cất giấu trong hành lý cá nhân. Điều khiến vụ việc đặc biệt nghiêm trọng là các nghi phạm đều mặc trang phục của các nhà sư Phật giáo nhằm qua mặt lực lượng an ninh.

Theo thông tin ban đầu, số ma túy bị thu giữ lên tới khoảng 110kg, được đóng gói và che giấu tinh vi trong nhiều kiện hành lý khác nhau. Việc lựa chọn hình thức cải trang thành nhà sư được cho là nhằm giảm mức độ kiểm tra, lợi dụng sự tôn kính của xã hội đối với tôn giáo để thực hiện hành vi phạm pháp.

Các nhà sư đến trình diện trước tòa sau khi bị bắt giữ tại Negombo

Giới chức Sri Lanka nhận định đây không phải là hành vi đơn lẻ mà có dấu hiệu của một đường dây buôn lậu ma túy có tổ chức, hoạt động với phương thức ngày càng tinh vi. Các nghi phạm hiện đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, đồng thời lực lượng chức năng đang mở rộng truy xét những đối tượng liên quan đứng phía sau.

Ảnh: The Nation

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận trong nước, đặc biệt khi hình ảnh nhà sư – biểu tượng của đạo đức và sự thanh tịnh bị lợi dụng vào mục đích phi pháp. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin xã hội và uy tín tôn giáo.

Chính quyền Sri Lanka khẳng định sẽ xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật, đồng thời tăng cường kiểm soát an ninh tại các cửa khẩu và sân bay nhằm ngăn chặn các thủ đoạn tương tự trong tương lai. Đây được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các tổ chức tội phạm đang tìm cách lợi dụng mọi kẽ hở để vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.