Tin bão mới nhất: Áp thấp ngoài Philippines mạnh lên nhanh, sức gió dự báo tăng vọt lên 100 km/h
Tin bão mới nhất từ Philippines cho thấy một vùng áp thấp đang phát triển trên vùng biển rộng ở phía đông Philippines. Dù còn cách rất xa đất liền, hệ thống được dự báo tăng cường đáng kể trong những ngày tới.
Theo thông tin từ PAGASA, vùng áp thấp LPA 09h hiện đang hoạt động trên vùng biển phía đông Philippines và vẫn còn nằm ngoài Vùng dự báo của Philippines (PAR). Mặc dù chưa có tác động trực tiếp đến đất liền Philippines, diễn biến của hệ thống đang được quan tâm do các dự báo cho thấy vùng áp thấp có khả năng tổ chức và mạnh lên tương đối nhanh trong những ngày tới.
Theo bản tin phát lúc 14h ngày 29.9 theo giờ Philippines, tâm vùng áp thấp nằm tại khoảng 15,7 độ vĩ Bắc và 154,5 độ kinh Đông, cách phía đông Đông Nam đảo Luzon khoảng 3.525 km. Với khoảng cách rất xa như hiện tại, hệ thống chưa gây ảnh hưởng trực tiếp đến Philippines và cũng chưa nằm trong PAR.
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở xu hướng tăng cường độ của vùng áp thấp. Theo kịch bản dự báo được theo dõi, sức gió của LPA 09h có thể đạt khoảng 44 km/h vào ngày 30.9, sau đó tăng lên khoảng 76 km/h vào ngày 2.10. Đến ngày 3.10, sức gió có thể đạt khoảng 100 km/h.
Cùng với sự gia tăng của sức gió, áp suất trung tâm của hệ thống cũng được dự báo giảm đáng kể, từ khoảng 1.004 hPa xuống 977 hPa. Diễn biến này cho thấy vùng áp thấp có khả năng tiếp tục được củng cố khi di chuyển trên biển.
Nếu kịch bản hiện tại xảy ra, hệ thống sẽ không suy yếu ngay sau khi đạt cường độ mạnh mà có thể tiếp tục duy trì sức gió đáng kể trong những ngày sau đó. Dự báo cho thấy sức gió có thể ở mức khoảng 91 km/h ngày 4.10, 93 km/h ngày 5.10 và 98 km/h ngày 6.10. Áp suất trung tâm được dự báo có thời điểm giảm xuống khoảng 966 hPa vào ngày 5.10.
Điều này khiến LPA 09h trở thành một hệ thống cần tiếp tục theo dõi trong những ngày đầu tháng 10. Tuy nhiên, các con số trên là dự báo và có thể thay đổi khi vùng áp thấp phát triển, đặc biệt bởi hệ thống hiện vẫn ở rất xa Philippines. PAGASA cũng khuyến cáo tiếp tục theo dõi các bản tin cập nhật bởi hướng đi và cường độ có thể thay đổi khi xuất hiện thêm dữ liệu quan trắc.
Về hướng di chuyển, LPA 09h được dự báo ban đầu đi theo hướng tây bắc, sau đó chuyển dần lên phía bắc. Hệ thống có khả năng di chuyển qua khu vực phía đông quần đảo Bonin, trong đó có Ogasawara, trước khi hướng về vùng biển phía nam Nhật Bản.
Như vậy, theo kịch bản hiện tại, khu vực Nhật Bản mới là nơi cần được chú ý về đường đi xa hơn của hệ thống, thay vì Philippines. Tuy nhiên, khoảng cách hiện tại còn rất lớn và thời gian dự báo kéo dài nhiều ngày nên chưa thể xác định chính xác vị trí cũng như mức độ ảnh hưởng cuối cùng.
Đáng chú ý, việc hệ thống nằm ngoài PAR cũng đồng nghĩa những diễn biến tiếp theo vẫn phụ thuộc nhiều vào điều kiện khí quyển và đại dương trên đường di chuyển. Khi vùng áp thấp tiến gần các khu vực có điều kiện thuận lợi hơn hoặc chịu tác động của các hệ thống thời tiết khác, quỹ đạo và cường độ hoàn toàn có thể được điều chỉnh.
PAGASA hiện tiếp tục theo dõi sát LPA 09h và khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước những thay đổi trong các bản tin tiếp theo. Các cơ quan khí tượng thường xuyên cập nhật vị trí, sức gió và hướng di chuyển khi có thêm dữ liệu mới. Người dân tại các khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng cần ưu tiên thông tin từ cơ quan khí tượng chính thức, thay vì dựa vào các bản đồ hoặc dự báo chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.
Trong khi đó, các bản tin thời tiết của PAGASA cho ngày 29.9 và những ngày tiếp theo vẫn đang được cập nhật riêng cho từng khu vực của Philippines, cho thấy cơ quan khí tượng nước này tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết trong khu vực.
Hiện chưa thể khẳng định LPA 09h sẽ đạt cường độ cực đại bao nhiêu hoặc có tác động trực tiếp đến khu vực nào. Điều đáng chú ý ở thời điểm hiện tại là khả năng hệ thống mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong thời gian ngắn và tiếp tục tăng cường trong những ngày đầu tháng 10. Vì vậy, diễn biến mới nhất về vị trí, cường độ và hướng đi của hệ thống sẽ cần được cập nhật liên tục.