Đời sống

Thời tiết Hà Nội ngày 15/9: Mưa to kéo dài đến ngày mai, chi tiết các khu vực có nguy cơ ngập úng!

Thời tiết Hà Nội ngày 15/9 tiếp tục diễn biến đáng chú ý khi mưa vừa, mưa to đến rất to được dự báo kéo dài đến chiều 16/9, có nơi lượng mưa trên 120mm. Dưới đây là chi tiết những khu vực có nguy cơ ngập úng!

Hà Nội tiếp tục mưa lớn, có nơi trên 120mm

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, đêm qua (14/9), thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và có nơi có dông. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 14/9 đến 7h ngày 15/9 phổ biến 40-100mm. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn hơn, trong đó Vân Đình 121,4mm, Chợ Cháy 120,2mm, Định Công 118,6mm, Thanh Oai 114,6mm.

Diễn biến này cho thấy mưa lớn đã xuất hiện trên diện rộng tại Hà Nội, trong đó một số khu vực có lượng mưa vượt 100mm chỉ trong khoảng 12 giờ. Nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng của hội tụ gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên đến mực 5.000m.

Dự báo từ sáng nay (15/9) đến chiều mai (16/9), thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Sau đó, khu vực có mưa, mưa rào, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến trong đợt này từ 40-100mm, có nơi trên 120mm.

Theo dự báo, lượng mưa tại các khu vực của Hà Nội có sự khác biệt. Một số nơi được cảnh báo lượng mưa cao hơn, người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình ngập úng.

Trong đó, nhóm khu vực Phú Xuyên, Vân Đình, Hòa Lạc, Xuân Mai, Thanh Trì, Thanh Oai, Quốc Oai, Hoài Đức, Chương Mỹ được dự báo có lượng mưa phổ biến 70-120mm, thuộc nhóm có nguy cơ ghi nhận mưa lớn đáng chú ý.

Đài Khí tượng khu vực Bắc Bộ dự báo ngày và đêm 17/9, thành phố Hà Nội có mưa, mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi lớn hơn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1.

Chi tiết các khu vực có khả năng ngập úng 

Với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 120mm, mưa lớn có thể gây quá tải hệ thống thoát nước đô thị, đặc biệt tại các khu vực thấp trũng, nơi hệ thống tiêu thoát nước chưa đáp ứng kịp lượng nước đổ xuống trong thời gian ngắn.

Tình trạng này có thể dẫn đến ngập úng trong khu dân cư, ngập đường giao thông, gây ách tắc và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Mưa lớn cũng làm giảm tầm nhìn khi lái xe, khiến mặt đường trơn trượt, gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Người tham gia giao thông cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tránh di chuyển qua các tuyến đường ngập sâu hoặc có dòng nước chảy xiết.

Trong cơn dông, lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Người dân nên hạn chế đứng dưới cây lớn, gần biển quảng cáo, cột điện hoặc các công trình không bảo đảm an toàn khi xuất hiện dông, gió giật mạnh.

Tại khu vực vùng núi, mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất. Các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu vực ven sông cũng cần đề phòng ngập úng khi lượng nước dồn về nhanh.

Bản đồ dự báo lượng mưa từ sáng 15/9 đến sáng 16/9. Ảnh: Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ

Sông Đáy, sông Bùi, sông Tích có khả năng xuất hiện lũ

Không chỉ cảnh báo mưa lớn, diễn biến thủy văn tại Hà Nội cũng đang được đặc biệt lưu ý. Theo Đài Khí tượng khu vực Bắc Bộ, mực nước trên sông Đáy, sông Bùi, sông Tích đang lên nhanh và ở mức dưới báo động 1.

Cảnh báo từ sáng nay (15/9) đến ngày 17/9, trên các sông Đáy, sông Bùi, sông Tích có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Đáy được dự báo ở mức xấp xỉ báo động 1; trên sông Bùi, sông Tích ở mức báo động 1-2. Mực nước sông lên cao có thể gây ngập úng, sạt lở tại các vùng trũng thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 1.

Khi mực nước sông tăng cao, nguy cơ sạt lở và ngập lụt có thể gia tăng tại các khu vực ven sông, cầu, cống, đường giao thông và vùng trũng thấp. Những khu vực chịu ảnh hưởng có thể bao gồm:

  • Các vùng trũng thấp, ven sông Đáy, sông Bùi, sông Tích.
  • Khu vực cầu, cống và đường giao thông ven sông.
  • Một số khu công nghiệp, khu nuôi trồng thủy sản và vùng sản xuất nông nghiệp.
  • Khu dân cư có nguy cơ ngập úng khi mực nước sông dâng cao.

Lũ và ngập lụt có thể ảnh hưởng đến con người, sinh hoạt, giao thông, sản xuất nông nghiệp và hoạt động tại một số khu công nghiệp, khu nuôi trồng thủy sản.

Người dân sinh sống tại khu vực ven sông cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn, không chủ quan khi mực nước đang lên nhanh. Khi có cảnh báo ngập lụt hoặc sạt lở, cần hạn chế đi lại qua khu vực nguy hiểm và thực hiện hướng dẫn của cơ quan chức năng.