Đời sống

Thanh Hóa: Lái xe cứu thương cùng sinh viên đóng giả nhân viên y tế, bán thuốc giá cao gấp 20 lần

Lái xe cứu thương cùng một sinh viên đóng giả nhân viên y tế, tư vấn gia đình bệnh nhân mua thuốc với giá cao gấp khoảng 20 lần, thu tổng cộng 9,5 triệu đồng.

Ngày 30/6, Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đại Trường Lâm (SN 1991, trú phường Hạc Thành, Thanh Hóa) và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996, trú phường Tĩnh Gia, Thanh Hóa) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Võ Đại Trường Lâm và Lê Trọng Hải Anh

Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ việc bắt đầu khi Nguyễn Công Khánh, trú phường Hạc Thành, nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, về phường Sầm Sơn.

Sau đó, Khánh giao cho Võ Đại Trường Lâm điều khiển xe cứu thương đến bệnh viện để đón bệnh nhân. Trong quá trình thực hiện việc vận chuyển, Lâm liên hệ với Lê Trọng Hải Anh, một sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa, để người này tham gia chuyến xe và đóng giả nhân viên y tế.

Khi đón bệnh nhân cùng người nhà lên xe, Lâm thông báo với gia đình về hàng loạt khoản chi phí liên quan đến việc vận chuyển và sử dụng thiết bị y tế. Cụ thể, gia đình được yêu cầu thanh toán 1 triệu đồng tiền xe vận chuyển; 1 triệu đồng tiền thuê máy thở trong một ngày; 300.000 đồng tiền thuê máy hút đờm mỗi lượt và 3 triệu đồng tiền giữ máy thở, máy hút đờm.

Theo lời thông báo của Lâm, khoản tiền 3 triệu đồng giữ thiết bị sẽ được hoàn trả cho gia đình sau khi các máy móc được trả lại. Tổng số tiền được đưa ra cho các khoản vận chuyển và thiết bị là 5,3 triệu đồng.

Trong lúc bệnh nhân được đưa về nhà, Hải Anh được cho là đã tư vấn cho gia đình sử dụng thuốc vận mạch với giá 600.000 đồng/chai. Tin tưởng người này là nhân viên y tế đi cùng xe cứu thương và cho rằng thuốc cần thiết cho tình trạng của bệnh nhân, gia đình đã đồng ý mua 7 lọ. Tổng số tiền mua thuốc là 4,2 triệu đồng.

Đáng chú ý, theo kết quả xác minh của cơ quan công an, số thuốc được bán cho gia đình bệnh nhân với mức giá cao hơn khoảng 20 lần so với giá bán trên thị trường. Cộng toàn bộ các khoản tiền, gia đình bệnh nhân đã phải thanh toán cho các đối tượng 9,5 triệu đồng.

Cơ quan công an xác định Lâm và Hải Anh có sự bàn bạc, thống nhất với nhau trong việc thu tiền của gia đình bệnh nhân cũng như phân chia số tiền thu được. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hình ảnh Hải Anh giả nhân viên y tế đi cùng xe cấp cứu vận chuyển bệnh nhân

Vụ việc gây chú ý bởi thủ đoạn bị cáo buộc có liên quan trực tiếp đến hoàn cảnh đặc biệt của người bệnh. Trong quá trình vận chuyển bệnh nhân từ cơ sở y tế về nhà, người thân thường có tâm lý lo lắng và có xu hướng tin tưởng những người đi cùng xe cứu thương, đặc biệt khi họ được giới thiệu hoặc thể hiện như nhân viên y tế. Đây cũng là yếu tố khiến việc kiểm tra thông tin về dịch vụ, thiết bị và thuốc sử dụng cho người bệnh trở nên đặc biệt quan trọng.

Đối với các gia đình thuê xe vận chuyển bệnh nhân, cần yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ thông báo rõ chi phí, kiểm tra hóa đơn, chứng từ và danh tính của những người tham gia chăm sóc, vận chuyển. Với thuốc hoặc vật tư y tế được giới thiệu trong quá trình di chuyển, người nhà nên kiểm tra tên thuốc, nguồn gốc, giá bán và chỉ sử dụng theo chỉ định của người có thẩm quyền chuyên môn.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ diễn biến, vai trò của những người liên quan và các tình tiết có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.