Match Day 2026 Đại học Y Hà Nội: Thủ khoa và 3 bác sĩ điểm cao nhất cùng chọn Sản phụ khoa
Trong ngày đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú khóa 51 của Trường Đại học Y Hà Nội, Sản phụ khoa nhanh chóng trở thành lựa chọn nổi bật khi thủ khoa cùng 3 bác sĩ có điểm cao nhất đều quyết định theo đuổi chuyên ngành này.
Thủ khoa cùng 3 bác sĩ điểm cao nhất cùng chọn một chuyên ngành tại Match Day 2026 Đại học Y Hà Nội
Chiều 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Match Day 2026 - ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú khóa 51, niên khóa 2026-2029. Đây là thời điểm các thí sinh chính thức lựa chọn chuyên ngành sau một chặng đường cạnh tranh khốc liệt để giành suất đào tạo bác sĩ nội trú.
Theo quy định, mỗi thí sinh chỉ có 30 giây để đưa ra quyết định về chuyên ngành mình muốn theo đuổi. Chính khoảng thời gian ngắn này khiến Match Day trở thành một trong những sự kiện được mong chờ nhất đối với các bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp.
Đáng chú ý, ngay trong những lượt lựa chọn đầu tiên, Sản phụ khoa đã cho thấy sức hút đặc biệt. Chỉ trong chưa đầy một giờ, nhiều thí sinh có thứ hạng cao lần lượt gọi tên chuyên ngành này.
Đặc biệt, thủ khoa bác sĩ nội trú Nguyễn Đức Anh Quân lựa chọn Sản phụ khoa. Cùng với thủ khoa, 3 bác sĩ Y khoa có điểm thi cao nhất cũng quyết định theo học chuyên ngành này.
Việc liên tiếp được các thí sinh đứng đầu lựa chọn khiến Sản phụ khoa trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất tại Match Day 2026.
Vì sao Sản phụ khoa tiếp tục là chuyên ngành “hot”?
Lý giải sức hút của Sản phụ khoa, TTND Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho rằng trước hết đây là chuyên ngành có ý nghĩa đặc biệt bởi công việc của bác sĩ gắn trực tiếp với sự sống và hạnh phúc của mỗi gia đình.
“Đây là chuyên ngành gắn với sự sống, với niềm vui và hạnh phúc của mỗi gia đình. Mỗi em bé chào đời an toàn là niềm vui rất lớn đối với người thầy thuốc”, ông Nguyễn Duy Ánh chia sẻ.
Theo ông, đặc thù của Sản phụ khoa khiến bác sĩ không chỉ thực hiện nhiệm vụ khám, chẩn đoán và điều trị mà còn đồng hành với người bệnh trong những thời điểm đặc biệt của cuộc đời.
Một ca sinh an toàn, một thai kỳ được theo dõi đúng cách hay việc phát hiện sớm những bất thường trong quá trình mang thai đều có thể mang ý nghĩa quyết định đối với sức khỏe, thậm chí tính mạng của cả mẹ và em bé.
PGS.TS Hồ Sỹ Hùng, Phụ trách đào tạo sau đại học bộ môn Phụ sản của Trường Đại học Y Hà Nội, cho rằng sức hấp dẫn của chuyên ngành còn đến từ tính đa dạng và tốc độ phát triển chuyên môn.
Từ nền tảng sản khoa và phụ khoa, các bác sĩ có thể tiếp tục phát triển theo nhiều hướng chuyên sâu như sản khoa nguy cơ cao, chẩn đoán trước sinh, hỗ trợ sinh sản, nội tiết sinh sản hay ung thư phụ khoa.
Điều này đồng nghĩa với việc bác sĩ trẻ sau khi lựa chọn Sản phụ khoa có nhiều hướng để tiếp tục đào sâu kiến thức và kỹ năng, thay vì chỉ bó hẹp trong một lĩnh vực.
Đặc biệt, sự phát triển nhanh của kỹ thuật y khoa đang tạo thêm nhiều cơ hội cho những người theo đuổi chuyên ngành. Các phương pháp chẩn đoán, can thiệp và điều trị ngày càng đa dạng, đòi hỏi bác sĩ phải liên tục cập nhật kiến thức và làm chủ kỹ thuật mới.
Theo PGS.TS Hồ Sỹ Hùng, đây cũng là chuyên ngành có nhu cầu nhân lực lớn. Chăm sóc sức khỏe sinh sản, thai sản và điều trị các bệnh lý phụ khoa luôn là nhu cầu thiết yếu của xã hội.
Bên cạnh đó, sự phát triển của các lĩnh vực chuyên sâu như hỗ trợ sinh sản, chẩn đoán trước sinh, sản khoa nguy cơ cao hay ung thư phụ khoa tiếp tục mở rộng phạm vi nghề nghiệp cho bác sĩ trẻ.
“Đây là chuyên ngành có nhiều đất để các bác sĩ phát triển chuyên môn. Nếu thực sự yêu nghề, chịu khó học hỏi và đi sâu vào một lĩnh vực, các bác sĩ trẻ có rất nhiều cơ hội để khẳng định năng lực của mình”, ông Ánh nói.
Cuộc cạnh tranh 444 suất bác sĩ nội trú
Theo thông tin từ nhà trường, có 1.114 người đăng ký dự thi. Sau quá trình tuyển chọn, 778 thí sinh đủ điều kiện tham gia Match Day 2026 để lựa chọn chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú khóa 51. Trong khi đó, Trường Đại học Y Hà Nội được phê duyệt 444 chỉ tiêu, phân bổ cho 37 chuyên ngành.
Như vậy, số lượng thí sinh đủ điều kiện tham gia lựa chọn cao hơn đáng kể so với tổng số chỉ tiêu được đào tạo. Mỗi quyết định tại Match Day vì thế không chỉ là lựa chọn chuyên môn mà còn đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình đào tạo chuyên sâu kéo dài 3 năm.
Điểm đặc biệt của Match Day nằm ở cơ chế lựa chọn theo thứ hạng. Các thí sinh có thứ hạng cao sẽ lần lượt lựa chọn chuyên ngành, trong khi những người đứng sau phải cân nhắc rất nhanh giữa sở thích cá nhân, định hướng nghề nghiệp và số lượng chỉ tiêu còn lại.
Mỗi thí sinh chỉ có 30 giây để xác định chuyên ngành. Khoảng thời gian tưởng như rất ngắn này lại có thể quyết định hướng đi chuyên môn của một bác sĩ trong nhiều năm tiếp theo.
Trong bối cảnh đó, việc thủ khoa Nguyễn Đức Anh Quân cùng 3 bác sĩ Y khoa có điểm cao nhất cùng lựa chọn Sản phụ khoa trở thành một tín hiệu đáng chú ý về sức hút của chuyên ngành.
Không chỉ phản ánh sự quan tâm của các bác sĩ trẻ, lựa chọn này còn cho thấy Sản phụ khoa đang tiếp tục giữ vị trí nổi bật trong cuộc cạnh tranh chuyên ngành bác sĩ nội trú.
Với đặc thù vừa đòi hỏi chuyên môn cao, vừa gắn với những thời điểm đặc biệt của người bệnh, Sản phụ khoa được kỳ vọng tiếp tục thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong những năm tới.
Match Day 2026 vì thế không chỉ là một buổi đăng ký chuyên ngành. Đây còn là khoảnh khắc các bác sĩ trẻ đưa ra lựa chọn quan trọng đầu tiên trên con đường trở thành bác sĩ chuyên khoa, trong đó những lựa chọn của nhóm thí sinh đứng đầu đang tạo nên sự chú ý đặc biệt.