Đời sống

Hai chiếc bình giữ nhiệt của ông Tập Cận Bình gây chú ý giữa quốc yến xa hoa ở Nhà Trắng

Giữa không gian sang trọng của quốc yến tại Nhà Trắng với bộ dao nĩa bằng bạc, ly pha lê và bàn tiệc được chuẩn bị công phu, hai chiếc bình giữ nhiệt của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên trở thành một chi tiết đặc biệt được truyền thông quốc tế chú ý.

Hai chiếc bình giữ nhiệt gây chú ý giữa quốc yến xa hoa

Quốc yến tại Nhà Trắng là một trong những nghi thức ngoại giao trang trọng nhất trong chuyến thăm cấp nhà nước. Bởi vậy, từng chi tiết trên bàn tiệc, từ cách bài trí, thực đơn cho tới vị trí của các quan khách đều được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Thế nhưng bên cạnh những vật dụng cao cấp phục vụ bữa tối, ống kính truyền thông lại nhanh chóng phát hiện hai chiếc bình giữ nhiệt được đặt cạnh ông Tập và phu nhân.

Chiếc bình của ông Tập có màu đen, trong khi bình của bà Bành Lệ Viện có màu trắng. Cả hai được nhìn thấy trên bàn trong suốt bữa tiệc.

Theo South China Morning Post, hình ảnh này có thể gây bất ngờ đối với công chúng phương Tây, nhưng lại phản ánh một thói quen khá phổ biến tại Trung Quốc: mang theo bình giữ nhiệt để sử dụng đồ uống nóng trong sinh hoạt hằng ngày.

Tại Trung Quốc, nhiều người có thói quen mang theo bình giữ nhiệt khi ra ngoài, đặc biệt khi bước vào độ tuổi trung niên. Bình thường được sử dụng để chứa nước nóng, trà hoặc các loại đồ uống khác. Một số người còn cho thêm những nguyên liệu như kỷ tử hoặc các loại thảo dược truyền thống.

Tuy nhiên, hiện không có thông tin xác nhận chính xác bên trong hai chiếc bình của ông Tập và bà Bành là loại đồ uống nào. Vì vậy, việc cho rằng chúng chứa trà, nước nóng hay nguyên liệu cụ thể chỉ nên được xem là khả năng dựa trên thói quen phổ biến, không phải thông tin đã được xác nhận.

Chiếc bình giữ nhiệt trên bàn quốc yến ở Nhà Trắng ngày 24/9. Ảnh: Reuters

Thói quen sử dụng nước nóng cũng được phản ánh rõ trong đời sống công cộng tại Trung Quốc. Nhiều nhà ga đường sắt cao tốc, sân bay và trạm dừng chân được trang bị các vòi nước nóng để hành khách có thể lấy nước và châm thêm vào bình giữ nhiệt trong hành trình.

Điều này cũng lý giải vì sao một chiếc bình giữ nhiệt có thể trở thành vật dụng quen thuộc đối với nhiều người Trung Quốc khi đi xa. Khi tới các quốc gia phương Tây, nơi đồ uống lạnh và nước đá phổ biến hơn, việc mang theo bình riêng cũng giúp họ duy trì thói quen sử dụng đồ uống nóng.

Bình giữ nhiệt và nét văn hóa uống đồ nóng của Trung Quốc

Việc mang bình giữ nhiệt không chỉ xuất hiện trong đời sống thường ngày mà còn có thể bắt gặp trong những sự kiện chính trị quan trọng ở Trung Quốc.

Tại các kỳ họp chính trị lớn ở Bắc Kinh, trong đó có những kỳ họp quốc hội thường niên, việc phục vụ trà cho các lãnh đạo cấp cao cũng có những cách thức riêng. Theo thông tin được truyền thông dẫn lại, ông Tập thường có hai tách trà đặt trước mặt tại các sự kiện như vậy, trong khi những quan chức cấp cao khác thường sử dụng một tách và được nhân viên phục vụ rót thêm khi cần.

Đồ uống nóng vì thế trở thành một phần quen thuộc trong đời sống xã hội Trung Quốc. Quan niệm phổ biến trong y học cổ truyền Trung Quốc cũng đề cao việc sử dụng đồ uống ấm, trong đó nhiều người tin rằng nước ấm phù hợp với hệ tiêu hóa hơn đồ uống lạnh.

Dù quan niệm này phổ biến trong văn hóa Trung Quốc, điều đó không đồng nghĩa với việc có thể khẳng định hai chiếc bình của ông Tập và bà Bành được mang tới quốc yến vì lý do sức khỏe cụ thể.

Điểm đáng chú ý là một thói quen rất đời thường đã xuất hiện trong bối cảnh ngoại giao đặc biệt trang trọng. Hình ảnh này cũng tạo ra sự tương phản thú vị với phong cách sinh hoạt của nước chủ nhà.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu được biết đến với sở thích uống Diet Coke. Theo các thông tin được truyền thông Mỹ đưa tin, ông thậm chí có một nút bấm riêng trong Phòng Bầu dục để yêu cầu phục vụ loại đồ uống này.

Vì vậy, những thói quen cá nhân liên quan đến đồ uống của hai nhà lãnh đạo cũng trở thành một chi tiết bên lề đáng chú ý trong chuyến thăm cấp nhà nước.

Tổng thống Donald Trump thể hiện sự thân thiện khi đón Chủ tịch Tập Cận Bình, với nụ cười và nhiều lần vỗ nhẹ lên vai nhà lãnh đạo Trung Quốc trong lễ đón tại Căn cứ Không quân Andrews. Ảnh: Reuters

Những cử chỉ được chú ý trong cuộc gặp ông Trump - ông Tập

Không chỉ hai chiếc bình giữ nhiệt, từng cử chỉ giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm Mỹ cũng được giới truyền thông và các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể quan sát kỹ.

Ngay khi chuyên cơ chở Chủ tịch Trung Quốc hạ cánh tại Căn cứ Không quân Andrews, Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump trực tiếp ra đường băng đón ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viên. Hình ảnh này được truyền thông quốc tế ghi nhận trong bối cảnh Washington dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc một chương trình tiếp đón cấp nhà nước trọng thể.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Patti Wood nhận định việc tổng thống Mỹ trực tiếp xuất hiện tại đường băng để đón nhà lãnh đạo nước ngoài mang ý nghĩa biểu tượng. Bà cũng cho rằng ông Tập thể hiện vẻ khá thoải mái trong màn đón tiếp.

Khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Nhà Trắng, ông Tập có động tác cúi đầu theo cách chào phù hợp với văn hóa Trung Quốc, trong khi ông Trump đưa tay ra bắt. Trong lúc bắt tay, Tổng thống Mỹ còn vỗ nhẹ lên phần trên cánh tay của ông Tập.

Sau đó, ông Tập cũng được ghi lại khoảnh khắc vỗ vào lưng ông Trump. Những cử chỉ qua lại này nhanh chóng trở thành chủ đề được truyền thông quan tâm, trong đó các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể đưa ra những cách diễn giải khác nhau về mức độ thoải mái và tính tự nhiên trong tương tác giữa hai nhà lãnh đạo.

Một khoảnh khắc khác xảy ra khi ông Trump dẫn ông Tập đi qua hành lang Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ chỉ vào khu vực trưng bày chân dung các tổng thống và sau đó hướng sự chú ý tới vị trí liên quan tới cựu Tổng thống Joe Biden.

Thay vì chân dung ông Biden, khu vực này có hình ảnh chiếc máy ký tự động. Ông Trump từng nhiều lần đề cập tới thiết bị này và đặt vấn đề về việc các văn bản dưới thời ông Biden được ký bằng máy. Trong khoảnh khắc đó, ông Tập bật cười, trước khi hai nhà lãnh đạo tiếp tục di chuyển.

Những chi tiết tưởng như nhỏ này cho thấy chuyến thăm không chỉ được chú ý bởi các cuộc hội đàm chính thức mà còn bởi những tương tác bên lề giữa hai nhà lãnh đạo.

Thông điệp tại quốc yến Nhà Trắng

Tại quốc yến tối 24/9, Tổng thống Trump nhắc tới lịch sử giao lưu giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời nói về mối quan hệ giữa hai nước và quan hệ cá nhân với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Trump nhấn mạnh rằng dù Mỹ và Trung Quốc đại diện cho những hệ thống khác nhau, người dân hai nước vẫn có những mối liên hệ lâu dài. Ông cũng đề cập tới những dấu mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai quốc gia.

Về phía Trung Quốc, ông Tập cho biết các cuộc hội đàm với ông Trump giúp hai bên đạt được tiếng nói chung trên nhiều vấn đề. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đồng thời nhấn mạnh nhu cầu tìm kiếm phương thức hợp tác mới trong quan hệ song phương.

Theo những thông tin được công bố, ông Tập không phủ nhận cạnh tranh giữa hai cường quốc nhưng kêu gọi hai bên thể hiện vai trò của những nước lớn có trách nhiệm. Các từ khóa như “mang tính xây dựng” và “ổn định” cũng được nhắc tới trong các phát biểu liên quan tới quan hệ Mỹ - Trung.

Ông Tập cũng cảm ơn Tổng thống Trump và phu nhân vì công tác chuẩn bị cho chuyến thăm, đồng thời nhắc tới những dấu ấn lịch sử trong giao lưu Mỹ - Trung. Nhà lãnh đạo Trung Quốc dẫn trường hợp Tổng thống Mỹ đầu tiên George Washington từng sở hữu một bộ sưu tập đồ sứ Trung Quốc như một ví dụ về lịch sử giao thương và giao lưu giữa hai nước.

Đáng chú ý, chuyến thăm Mỹ của ông Tập diễn ra đúng dịp Tết Trung thu. Trong bài phát biểu, ông gửi lời chúc tới ông Trump và gia đình nhân dịp lễ truyền thống này.

Chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ kết thúc sau một loạt hoạt động ngoại giao cấp cao. Theo thông tin được công bố sau chuyến thăm, ông Tập và ông Trump dự kiến còn có các cuộc gặp tiếp theo trong năm nay.

Giữa những vấn đề lớn về thương mại, ngoại giao và quan hệ Mỹ - Trung, hình ảnh hai chiếc bình giữ nhiệt trên bàn quốc yến vì thế trở thành một chi tiết đời thường nhưng đặc biệt đáng chú ý. Nó không chỉ gợi nhắc về thói quen sử dụng đồ uống nóng phổ biến tại Trung Quốc mà còn cho thấy cách những vật dụng rất quen thuộc trong đời sống có thể xuất hiện ngay giữa một sự kiện ngoại giao cấp cao.