Đại lộ Thăng Long Hà Nội ngập sâu tới 1 mét, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm
Mưa lớn kéo dài khiến một số đoạn đường gom và hầm chui trên Đại lộ Thăng Long ngập sâu 0,7-1m do nước sông Tích dâng cao. Hà Nội đã cấm phương tiện qua các khu vực nguy hiểm, đồng thời tổ chức phân luồng theo các tuyến đường thay thế.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, tình trạng mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều vị trí trên tuyến Đại lộ Thăng Long bị ngập, trong đó đường gom trái, đường gom phải đoạn từ Km26+000 đến Km28+000 cùng một số hầm chui dân sinh ngập sâu khoảng 0,7-1m. Nguyên nhân được xác định là nước sông Tích dâng cao, làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước tại khu vực.
Mực nước ngập sâu khiến các vị trí trên không còn bảo đảm điều kiện an toàn để phương tiện lưu thông. Đặc biệt, tại những đoạn đường gom và hầm chui, việc tiếp tục di chuyển khi nước dâng cao có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cả người và phương tiện.
Trước tình hình này, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu cấm tất cả phương tiện đi qua khu vực ngập sâu, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông theo các hướng thay thế. Lực lượng chức năng được bố trí để hướng dẫn phương tiện, hạn chế tình trạng người dân cố tình đi vào khu vực ngập hoặc quay đầu không đúng vị trí, gây ùn tắc cục bộ.
Đối với đường gom phải theo hướng Hà Nội đi Hòa Lạc, phương án tổ chức giao thông được thực hiện bằng cách đóng cứng tại Km26+000, khu vực hầm chui dân sinh số 18.
Các phương tiện khi đến khu vực này được hướng dẫn quay đầu tại hầm chui số 18 để sang đường gom trái hoặc rẽ phải vào đường liên xã Hạ Bằng. Sau đó, phương tiện tiếp tục đi theo đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc và ra nút giao Hòa Lạc.
Việc đóng đường tại vị trí này nhằm ngăn phương tiện tiếp tục đi vào đoạn đường gom đang bị ngập sâu, đồng thời tạo hướng lưu thông thay thế để các phương tiện có thể tiếp tục hành trình về khu vực Hòa Lạc.
Ở chiều ngược lại, đối với đường gom trái theo hướng Hòa Lạc đi Hà Nội, Sở Xây dựng tổ chức đóng cứng tại Km28+800, khu vực lối vào cao tốc bên trái.
Các phương tiện ôtô và xe máy đang di chuyển trên đường gom được hướng dẫn rẽ phải từ Km29+000 theo biển chỉ dẫn. Sau đó, phương tiện đi qua cầu vượt Phú Cát, tiếp tục theo đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc và đường liên xã Hạ Bằng tại Km26+000.
Từ đây, phương tiện đi qua hầm chui số 18 rồi trở lại đường gom trái để tiếp tục di chuyển về hướng Hà Nội.
Như vậy, thay vì cố gắng đi qua các đoạn đường gom đang ngập sâu, phương tiện được hướng dẫn đi theo tuyến vòng qua khu vực bị ảnh hưởng. Người điều khiển ôtô, xe máy cần quan sát biển báo và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh đi nhầm vào khu vực đã được đóng đường.
Phân luồng giao thông kéo dài đến khi hết ngập
Theo phương án được Sở Xây dựng Hà Nội đưa ra, việc phân luồng giao thông được thực hiện từ ngày 19.9.2026 và duy trì cho đến khi tình trạng ngập úng được khắc phục, các vị trí trên tuyến đủ điều kiện bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông.
UBND các xã Hạ Bằng và Hòa Lạc được đề nghị bố trí lực lượng chức năng ứng trực tại những vị trí liên quan, phối hợp với các đơn vị để điều tiết và hướng dẫn phương tiện theo phương án đã được triển khai.
Cùng với việc tổ chức giao thông, chính quyền địa phương được yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ các tuyến đường thay thế, tránh tình trạng phương tiện tập trung tại các điểm bị đóng hoặc tự ý đi vào khu vực ngập sâu.
Các địa phương cũng phải thường xuyên cập nhật diễn biến ngập úng, đánh giá tình hình giao thông để kịp thời đề xuất điều chỉnh phương án nếu mực nước thay đổi hoặc phát sinh những điểm ngập mới.
Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông có trách nhiệm bố trí nhân lực, vật tư và thiết bị phối hợp tổ chức phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tại những vị trí bị ảnh hưởng. Đơn vị này đồng thời triển khai khắc phục các sự cố và hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông do mưa lũ gây ra.
Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội được đề nghị phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác hướng dẫn, điều tiết phương tiện tại các khu vực ngập. Việc tổ chức giao thông sẽ được điều chỉnh phù hợp với diễn biến mưa lũ thực tế nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn và ùn tắc.
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình giao thông cũng như phạm vi ngập úng trên Đại lộ Thăng Long và các khu vực lân cận. Trong trường hợp tình hình thay đổi, cơ quan chức năng sẽ xem xét điều chỉnh phương án phân luồng để phù hợp với thực tế.
Trong thời gian này, người dân di chuyển trên Đại lộ Thăng Long cần đặc biệt chú ý các biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Khi gặp khu vực đã được cảnh báo ngập sâu hoặc đóng đường, người điều khiển phương tiện cần chủ động chuyển sang lộ trình thay thế, không cố tình đi qua vùng nước ngập.
Đặc biệt, các đoạn đường gom và hầm chui đang ngập sâu tới 0,7-1m cần được tránh hoàn toàn cho đến khi cơ quan chức năng thông báo đủ điều kiện lưu thông trở lại. Việc tuân thủ phương án phân luồng không chỉ giúp hạn chế ùn tắc mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp.