Giải trí

Tiết lộ số tiền 'khủng' nhà sản xuất sẽ thu về khi Mưa đỏ cán mốc lịch sử 700 tỷ đồng

Khi bom tấn Mưa đỏ chuẩn bị cán mốc doanh thu 700 trăm tỷ đồng, ngoài cát-xê diễn viên nhận được, nhiều người còn thắc mắc về số tiền khổng lồ nhà sản xuất sẽ thu về?

Theo thông tin từ Box Office Vietnam, tính đến tối ngày 21/9, tức sau gần một tháng ra rạp doanh thu của Mưa đỏ đạt mốc 693 tỷ đồng. Chỉ riêng trong ngày 21/9, bộ phim thu thêm 8,4 tỷ đồng từ 88.649 vé/2.043 suất chiếu.

Dù số suất chiếu giảm hơn một nửa so với giai đoạn đầu, phim vẫn còn giữ nhiệt, khả năng cao chạm mốc 700 tỷ đồng trong tuần này. Nhiều câu hỏi đặt ra sau khi thiết lập kỷ lục mới, nhà sản xuất bỏ túi bao nhiêu?

Tính đến tối ngày 21/9, Mưa đỏ đạt mốc 693 tỷ đồng

Trả lời câu hỏi này, theo nhà sản xuất Cao Tùng - người có nhiều kinh nghiệm sản xuất và phát hành phim cho Galaxy Cinema cho biết tỷ lệ ăn chia giữa nhà rạp và nhà sản xuất phụ thuộc vào uy tín đạo diễn, sức hút của phim và năng lực vận hành của từng cụm rạp.

"Hiện tại, nhà rạp cũng đồng thời là nhà phát hành. Khi thương lượng, người làm phim phải xem rạp đó có lượng khách ra sao. CGV và Galaxy đang mạnh nhất, nên họ có quyền đàm phán tốt cho phía rạp, cụ thể là 50-52% tuần đầu, 55-60% tuần thứ hai và 60-65% tuần thứ ba cho nhà rạp, tùy từng cụm", ông Cao Tùng trả lời phỏng vấn với báo Tiền Phong.

Ông Tùng tóm tắt cách tính truyền thống của phim chiếu rạp như sau: Đầu tiên, trừ 10% thuế VAT trên tổng doanh thu. Tiếp tục trừ phí phát hành, thường khoảng 4-5% tổng doanh thu (hoặc 8-10% sau khi trừ phí thuê rạp). Phần còn lại mới được chia theo tỷ lệ từng tuần như trên.

Áp dụng với Mưa đỏ, đặt chuẩn doanh thu 700 tỷ đồng: Trừ 10% VAT, số còn lại 630 tỷ đồng. Trừ tiếp 5% phí phát hành, còn 595 tỷ đồng. Với mức chia trung bình nhà rạp 55%, rạp nhận khoảng 327,25 tỷ đồng, nhà sản xuất giữ khoảng 267,75 tỷ.

Đây là con số trước khi trừ kinh phí sản xuất và marketing/phát hành (P&A). Bộ phim được ước tính chi khoảng 80 tỷ đồng cho sản xuất và gần 10 tỷ đồng cho P&A, tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận thực tế của đạo diễn, nhà sản xuất vào khoảng 177,75 tỷ đồng.

Nhà sản xuất có nhiều kinh nghiệm sản xuất và phát hành phim cho Galaxy Cinema - Ông Cao Tùng 

Ngoài ra, theo ông Cao Tùng, khả năng cao dự án Mưa đỏ được địa phương, quân đội và nhiều đơn vị khác hỗ trợ những khoản không quy đổi thành tiền mặt, từ bối cảnh, quân dụng đến truyền thông. Nhờ đó, tiền mặt thực chi sẽ vào khoảng 60 tỷ đồng, nâng lợi nhuận ròng ước tính lên khoảng 207,75 tỷ đồng. Đồng thời ông Tùng nhấn mạnh mức nhà rạp hưởng trung bình hơn 55-60% doanh thu là hợp lý và tương đương chuẩn quốc tế.

"Chúng ta nên nhìn vào bài toán kinh tế. Đầu tư một phòng chiếu bài bản tốn trung bình 2 triệu USD, doanh thu mỗi ngày chỉ như tiền chợ và phần lớn trông vào phí phát hành. Tuần đầu phim ra rạp, họ lấy phí cao là bình thường. Nếu không có chính sách hỗ trợ nội dung trong nước, rạp buộc phải vận hành hoàn toàn theo cơ chế thị trường để tồn tại", ông Cao Tùng giải thích thêm.

Trước đó, trả lời phóng viên báo Dân trí, TS Hà Thanh Vân (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho biết, Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội nhân nhân sản xuất theo đề án của Bộ Quốc phòng nên doanh thu làm phim sẽ được nộp về cho Nhà nước.

"Khi công chiếu, nhà sản xuất cũng phải ký hợp đồng với đơn vị phát hành. Theo tôi được biết, tỉ lệ chia ra là 5/5, hay các tỉ lệ 4/6, 7/3, thậm chí là 2/8, "miếng bánh to" thường thuộc về nhà phát hành. Cũng có những phim, nhà sản xuất và đơn vị phát hành ký hợp đồng lợi nhuận theo giai đoạn: Khi mới chiếu phim theo tỉ lệ 5/5, sau 1-2 tuần vắng khách, tỉ lệ giảm xuống còn 4/6, nghiêng về phía nhà phát hành...", TS cho biết. 

Diễn viên trong phim Mưa đỏ 

Nói về mức cát-xê diễn viên trong phim Mưa đỏ nhận được, TS Hà Thanh Vân cho hay các nhà làm phim sẽ trả cát-xê cho diễn viên sau khi quay xong, đóng máy phim nên dù phim doanh thu cao, họ cũng không được chi trả thêm. Nhưng họ sẽ có những cái khác bù vào, ví dụ như danh tiếng, thương hiệu cá nhân được nhiều người biết đến, được mời đi sự kiện, quảng cáo... thì cát-xê sẽ cao hơn. 

Được biết Mưa đỏ ra rạp đúng vào thời điểm diễn ra Đại lễ 2/9 và được mệnh danh là "Mùa Tết thứ ba" của điện ảnh Việt Nam. Bộ phim lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị bất ngờ bứt tốc, trở thành hiện tượng phòng vé hiếm có của dòng phim lịch sử.

Sự thành công của Mưa đổ cho thấy đây là một tác phẩm điện ảnh giàu cảm xúc, kết hợp với chiến lược phát hành đúng thời điểm và khai thác hiệu ứng truyền miệng, hoàn toàn đủ sức chinh phục khán giả đại chúng. Đây không chỉ là cú thắng doanh thu trăm tỷ đồng, mà còn là minh chứng cho giai đoạn mới của điện ảnh Việt.