Giải trí

Thông tin ít ai biết về người sáng tác ca khúc Mỹ Tâm thể hiện tại Đại lễ 2/9 thu hút 14 triệu view

Mới đây nhạc sĩ sáng tác ca khúc Giai điệu tự hào được Mỹ Tâm thể hiện trong Đại lễ 2/9, đã chia sẻ nhiều thông tin về ít ai biết. 

Lễ diễu kỷ niệm diễu binh, diễu hành 2/9 đã kết thúc tốt đẹp trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Trong đó phần biểu diễn Giai điệu tự hào do ca sĩ Mỹ Tâm và bé Hà Thủy Tiên thể hiện đã để lại ấn tượng sâu sắc. Video này hiện đạt 14 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận.

Ca sĩ Mỹ Tâm và bé Hà Thủy Tiên cùng thể hiện ca khúc Giai điệu tự hào 

Khoảnh khắc Mỹ Tâm đặt tay lên ngực, gương mặt rạng rỡ, tiếng hát hòa cùng sắc cờ đỏ sao vàng tung bay, khiến không gian như lắng lại rồi bùng lên niềm tự hào dân tộc. Hình ảnh ấy nhanh chóng được dân tình hết lời khen ngợi, trở thành khoảnh khắc biểu tượng trong ngày lễ lớn.

Hình ảnh Mỹ Tâm rạng rỡ đặt tay lên ngực trái khi hát khiến nhiều người rưng rưng 

Sau khi bài hát Giai điệu tự hào gây được tiếng vang, ngoài 2 nhân vật thể hiện chính, khán giả cũng tò mò về danh tính nhạc sĩ sáng tác ca khúc này. Nhiều người cho rằng ca khúc do một nhạc sĩ gạo cội sáng tác, tuy nhiên ít người biết rằng tác giả Giai điệu tự hào là anh Phạm Hồng Biển, sinh năm 1990, quê ở Đà Nẵng.

Phạm Hồng Biển sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Cha của anh là nhạc công, là người đã có ảnh hưởng lớn, truyền cảm hứng để anh theo đuổi đam mê âm nhạc. Từ đam mê âm nhạc được hun đúc trong suốt thời thơ ấu, Phạm Hồng Biển tự tin thử sức ở nhiều cuộc thi ca hát tại Đà Nẵng. Sau này, anh thi vào Nhạc viện TPHCM, học khoa thanh nhạc, từng đoạt giải tư Tiếng hát truyền hình TPHCM. Tuy nhiên, Phạm Hồng Biển nhận ra bản thân còn nhiều thiếu sót về kỹ năng biểu diễn khi đứng trên sân khấu. Do vậy, anh rẽ hướng sang học về sản xuất nhạc, nuôi ước mơ trở thành nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Phạm Hồng Biển 

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhạc sĩ Hồng Biển cho biết anh sáng tác ca khúc Giai điệu tự hào trong một căn phòng trọ nhỏ cách đây hơn 10 năm. Nhạc sĩ 9X  hé lộ đó là hoàn cảnh "hết sức tự nhiên và bất ngờ".

"Vào một sáng đầu tuần, tôi ở trong phòng trọ chợt nghe tiếng hát của các em bé ở trường tiểu học. Các bé đang hát Tiến quân ca thì nhạc nền bị tắt vì sự cố kĩ thuật, nhưng giọng của các em vẫn vang lên một cách hồn nhiên và trong trẻo. Lời ca "Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc…" vang lên từ giọng hát của các bé khiến tôi dâng tràn niềm tự hào dân tộc. Cảm hứng sáng tác tuôn trào và tôi viết ngay bài hát này trong 30 phút. Tôi tự viết, tự hòa âm, rồi chính mình thu âm luôn bài hát này", Phạm Hồng Biển nhớ lại.

Giai điệu tự hào được sáng tác trong một căn phòng trọ nhỏ cách đây hơn 10 năm.

Theo nhạc sĩ, khi sáng tác Giai điệu tự hào, anh mong muốn nhạc phẩm truyền thông điệp về đất nước, gợi nhắc sự hy sinh lớn lao của thế hệ đi trước, khơi gợi niềm tự hào khi được làm người Việt Nam.