Luật sư lên tiếng vụ 'dì ghẻ' bạo hành con chồng ở Hà Nội: Đối tượng có thể nhận mức phạt nặng!
Liên quan đến vụ 'dì ghẻ' bạo hành con chồng làm sục sôi MXH những ngày vừa qua, dưới đây là mức phạt nặng mà đối tượng vi phạm có thể phải nhận khiến nhiều người quan tâm.
Những ngày gần đây MXH đang bàn tán xôn xao về vụ việc xuất hiện một bài đăng gồm những video và bức thư kể lại quá trình một cháu bé ở Hà Nội bị mẹ kế bạo hành. Bài viết này đã dấy lên làn sóng phẫn nộ từ dư luận, cho đến hiện tại vụ việc vẫn được CĐM chú ý.

Cụ thể, cháu bé bị bạo hành tên là Đ.C.H. (13 tuổi). Bố của cháu là ông Đ.V.H. (SN 1984), hiện đang sinh sống tại Chung cư Victoria (phường Văn Phú, TP.Hà Nội). Mẹ kế là N.T.T. (SN 1985, quê ở Mỹ Đức).
Được biết, ông V.H. và mẹ ruột cháu C.H. kết hôn năm 2010 nhưng không may đến năm 2014, mẹ cháu qua đời. Sau đó, ông V.H. một mình nuôi con đến năm 2022 thì tái hôn với chị N.T.T. (SN 1985, quê ở Mỹ Đức). Theo người nhà, từ khi sống với mẹ kế, cháu C.H. thường xuyên bị người phụ nữ này mắng chửi, bạo hành, nhất là những lúc ông V.H. đi làm vắng nhà.
Mọi việc phơi bày khi ông V.H. được gia đình cảnh báo về hành vi của vợ mình. Sau khi xem lại camera ông V.H. mới bất ngờ vì bao lâu nay không hề hay biết con mình bị vợ hành hạ. Hiện tại, Công an TP. Hà Nội đã vào cuộc, mời các đối tượng liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc nêu trên.
Trước sự việc, ngày 14/9, trao đổi với Báo Tiền Phong, Luật sư Đinh Đức Duy - Giám đốc Công ty Luật Minh Nghiêm (Hà Nội) cho biết: "Căn cứ những thông tin được chia sẻ thì người mẹ kế có dấu hiệu bạo hành trẻ em".
Theo Luật sư Đinh Đức Duy 'Quyền trẻ em' là một chế định đã được ghi nhận tại Hiến pháp. Theo đó "Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em".
Luật sư Đinh Đức Duy cho rằng người mẹ kế có dấu hiệu bạo hành trẻ em
Luật sư Duy cho rằng, qua những clip được gia đình chia sẻ có một số hình ảnh thể hiện cháu bé bị mẹ kế dùng một số đồ vật đánh vào người, vào đầu. Như vậy, đây là cơ sở để xác định có hành vi bạo hành thể xác. Những hành vi như đá, đấm, tát…hay dùng hành động tác động trực tiếp đến nạn nhân ảnh hưởng đến sức khỏe nạn nhân là bạo lực thể xác. Ngoài ra, cháu bé cũng bị có thể bị bạo hành tinh thần thông qua các hành vi chửi, mắng, đe dọa... Và tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm mà hành vi bạo lực trẻ em có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Cụ thể, luật sư Duy cho biết, theo Điều 22, Nghị định số 130/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ, hành vi bạo hành trẻ em chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền từ 10 - 20 triệu đồng. Chưa hết, người vi phạm còn phải chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh cho nạn nhân (nếu có).
Trường hợp nặng hơn, người vi phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị xử lý về một trong các tội danh được quy định tại Bộ Luật Hình sự như: Tội hành hạ người khác (Điều 140), Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác (Điều 134), Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình (Điều 185)...
Tóm lại, trong vụ việc trên, việc xử lý mẹ kế như thế nào sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra, giám định của cơ quan tiến hành tố tụng để xử lý đúng người, đúng tội theo quy định pháp luật.

Trước đó, ông Hà Đình Bốn - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cũng khẳng định đây là vụ việc bạo hành trẻ em. Tuy nhiên, tính chất mức độ của vụ việc như thế nào còn tùy thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan công an.
Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam kịch liệt lên án, phản đối hành vi xâm hại trẻ em. Thời gian qua, hành vi xâm hại trẻ em xảy ra nhiều nơi, tại nhiều tỉnh, thành phố, nhất là trong những gia đình bố mẹ tan vỡ hôn nhân, trong đó, có những vụ đã tước đi mạng sống các em. Trong trường hợp nêu trên, Phường Kiến Hưng cũng cần đánh giá, tham mưu các biện pháp để áp dụng, đảm bảo an toàn cho cháu C.H.