Đời sống

2 ngày 'cực tốt' để cúng Rằm tháng 7 âm lịch năm 2025: Chi tiết từng khung giờ đẹp nên thực hiện

Tháng "cô hồn" sẽ kéo dài từ ngày 23/8 đến hết ngày 21/9 Dương lịch, vì vậy độc giả lưu ý cúng trước Rằm đồng thời chọn ngày giờ Hoàng đạo để lễ thêm hanh thông. 

Rằm tháng 7 Âm lịch là một trong những dịp lễ quan trọng đối với người Việt Nam, bởi ngày này mang 2 ý nghĩa quan trọng là Vu lan báo hiếu và xá tội vong nhân. Theo Phật giáo, đây là ngày Vu Lan báo hiếu, tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, đặc biệt là cha mẹ đã khuất. Theo tín ngưỡng dân gian, đây là ngày xá tội vong nhân, cánh cửa địa ngục mở ra để vong linh được trở về dương gian nhận lễ vật bố thí.

Vì vậy việc cúng Rằm tháng 7 vào ngày nào, giờ nào tốt nhất là băn khoăn của không ít gia đình. Theo lịch vạn niên, tháng "cô hồn" sẽ kéo dài từ ngày 23/8 đến hết ngày 21/9 Dương lịch, có thể cúng trước Rằm đồng thời chọn những ngày Hoàng đạo để lễ thêm hanh thông.

Rằm tháng 7 Âm lịch là một trong những dịp lễ quan trọng đối với người Việt Nam

2 ngày đại lộc trong tháng để cúng Rằm tháng 7 năm 2025

Theo ngày tốt xấu theo Lịch vạn niên 2025, hai ngày 14 và 15 âm lịch tháng 7 năm Ất Tỵ này được cho là rất đẹp để tiến hành nghi lễ cúng Rằm, đó là:

Ngày 14 âm lịch, tức ngày 5/9/2025 dương lịch, ngày Đinh Sửu, có sao Lâu chiếu, Lục nhâm Lưu niên cát lành, rơi vào thứ Sáu.

Ngày 15 âm lịch, chính Rằm, tức ngày 6/9/2025, ngày Mậu Dần, có sao Vị chiếu, Lục nhâm Tốc hỷ đón tin cát lành, vạn điều như ý. Ngày này lại rơi vào thứ Bảy, ngày cuối tuần nên người dân thuận tiện làm lễ hơn cả.

Khung giờ đẹp cúng Rằm tháng 7 năm 2025

Trong 2 ngày tốt phía trên, tương ứng là những khung giờ đẹp để tiến hành nghi lễ cúng Rằm tháng 7 năm 2025 cụ thể như sau:

Ngày 14 âm: Gồm giờ Mão (5h-7h); giờ Tị (9h-11h); giờ Thân (15h-17h); giờ Tuất (19h-21h).

Ngày 15 âm: Gồm giờ Thìn (7h-9h); giờ Tị (9h-11h); giờ Mùi (13h-15h).

Hai ngày 14 và 15 âm lịch tháng 7 năm Ất Tỵ này được cho là rất đẹp để tiến hành nghi lễ cúng Rằm

Trình tự tiến hành nghi lễ thờ cúng tốt nhất: 

Các gia đình có thể lên chùa làm lễ Vu Lan, cầu siêu cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên đã khuất vào ban ngày. Sau đó về nhà sửa soạn mâm cơm chay thắp hương lên bàn thờ Phật (nếu có) và gia tiên, tiếp theo đó đến lễ cúng thí thực cô hồn.

Với lễ cúng cô hồn, nên đặt mâm lễ cúng cô hồn ngoài sân, không đặt ở bậu cửa. Nếu không muốn cúng cô hồn tại nhà, có thể cúng tại chùa. Tuy nhiên dù chọn giờ nào thì việc cúng cô hồn đều phải diễn ra trước 12 giờ trưa ngày 15/7 âm, trước thời điểm cửa địa ngục đóng lại.

Việc cúng Vu Lan báo hiếu tổ tiên cha mẹ bằng lễ vật chay hay mặn tùy thuộc vào tập tục mỗi địa phương hay quan niệm mỗi gia đình. Nhưng cần nhớ, lễ chay hay mặn không quan trọng bằng lòng thành của con cháu. Lễ cúng xong thì con cháu thụ hưởng, có gì hưởng nấy, chứ không phải cứ cúng linh đình thì mới thể hiện được sự thành tâm.