Đời sống

Vụ Khánh Sky, Hồ Văn Khoa bị điều tra: Dư luận phản ứng gay gắt, chuyên gia pháp lý nói gì?

Không chỉ gây bức xúc vì màn chửi bới, đe dọa rồi livestream ngay tại hiện trường, vụ việc liên quan Khánh Sky, Hồ Văn Khoa và Huấn "Hoa hồng" còn làm dấy lên tranh cãi về trách nhiệm của những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Dư luận phẫn nộ, đề nghị xử lý nghiêm để "làm sạch" không gian mạng

Liên quan vụ việc Nguyễn Văn Hợi (34 tuổi, tức Khánh Sky) cùng Hồ Văn Khoa (34 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh) đến xưởng của ông Trần Đình Tiệp (hay còn gọi là Vua Quạt) tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh để chửi bới, đe dọa và phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội vào ngày 29/7, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiến hành xác minh hành vi có dấu hiệu Gây rối trật tự công cộng, đồng thời ra thông báo truy tìm Hồ Văn Khoa để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "Hoa hồng") với ông Trần Đình Tiệp liên quan việc quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trước đó, Huấn "Hoa hồng" từng tuyên bố sẽ đóng góp số tiền gấp ba lần số tiền mà người khác quyên góp. Tuy nhiên, sau khi ông Tiệp công bố chứng từ chuyển hơn 1 tỷ đồng, Huấn lại cho biết sẽ không thực hiện cam kết với lý do "không muốn hoạt động từ thiện bị biến thành một hình thức cá cược".

Những diễn biến liên tiếp của vụ việc khiến dư luận đặc biệt bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng các đối tượng có hành vi mang tính côn đồ, coi thường pháp luật và gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng.

Nguyễn Văn Hợi (34 tuổi, tức Khánh Sky) 

Độc giả Ton Thiện Anh bình luận: "Quá côn đồ. Cần điều tra các đối tượng này có liên quan với nhau ra sao và xử lý thật nặng để lấy lại sự trong lành cho không gian mạng."

Trong khi đó, bạn đọc Trung Vu cho rằng cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm vì các đối tượng đều sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, có ảnh hưởng không nhỏ đến giới trẻ. "Cần phải xử lý nghiêm để làm sạch môi trường mạng, đặc biệt khi đây đều là các đối tượng có sức ảnh hưởng rất lớn đến lối sống của lớp trẻ thời nay", độc giả này nêu quan điểm.

Bạn đọc Nga Nguyễn thậm chí ví những đối tượng trên là nguyên nhân khiến "ô nhiễm không gian mạng" kéo dài trong nhiều năm.

Theo ý kiến này, các đối tượng thường xuyên thể hiện thái độ coi thường, thách thức pháp luật và cần được điều tra toàn diện để làm rõ mọi dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm minh nhằm ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

Hành vi của Khánh Sky và Hồ Văn Khoa có dấu hiệu phạm tội Gây rối trật tự công cộng

Đánh giá dưới góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định hành vi của Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa thể hiện sự phản cảm, bất chấp và coi thường pháp luật, đặc biệt khi đây đều là những người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Theo luật sư, không chỉ vi phạm chuẩn mực đạo đức và quy tắc ứng xử, hành vi của các đối tượng còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Ông phân tích, vụ việc diễn ra tại nơi công cộng, trước sự chứng kiến của nhiều người, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến còn được livestream trên mạng xã hội, thu hút lượng lớn người theo dõi và tạo hiệu ứng tiêu cực trong cộng đồng.

"Từ những dấu hiệu trên, đây là hành vi có dấu hiệu phạm tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015", luật sư nhận định.

Theo quy định, người phạm tội có thể bị: Phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng; Phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm; Phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Nếu hành vi thuộc các trường hợp như có tổ chức, có hành vi phá phách, xúi giục người khác gây rối hoặc thuộc diện tái phạm nguy hiểm thì mức hình phạt có thể tăng lên từ 2 năm đến 7 năm tù.

Hồ Văn Khoa có nhiều tiền án, có thể bị áp dụng tình tiết tăng nặng nếu bị khởi tố

Hồ Văn Khoa (34 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh)

Đối với tình tiết Hồ Văn Khoa từng có nhiều tiền án, luật sư Hoàng Trọng Giáp cho rằng nếu quá trình điều tra xác định người này chưa được xóa án tích mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội thì có thể bị xem xét áp dụng các tình tiết tăng nặng theo Điều 52 và Điều 53 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo quy định, tái phạm là trường hợp người đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội do cố ý hoặc phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do vô ý.

Trong khi đó, tái phạm nguy hiểm là trường hợp đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà tiếp tục phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do cố ý; hoặc đã tái phạm nhưng chưa được xóa án tích mà tiếp tục phạm tội do cố ý.

Nếu bị xác định là tái phạm, người phạm tội có thể bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, nếu thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, người phạm tội có thể bị áp dụng khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và xử lý các cá nhân liên quan theo đúng quy định của pháp luật.