Vụ 65 bị can ở Viện Pháp y Tâm thần Trung ương: Hối lộ 2 iPhone 16 Pro Max bệnh nhân trốn viện?
Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 65 bị can trong vụ án với các tội danh gồm “Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án...” xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và một số đơn vị liên quan tại Hà Nội, Thanh Hóa.
Trong số 65 bị can bị truy tố, Nguyễn Thị Mai Anh bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ”.
Theo cáo trạng, Lê Văn Đông, bạn trai của Mai Anh, được đưa vào Viện Pháp y Tâm thần Trung ương để chữa bệnh bắt buộc theo Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của Viện KSND quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Quá trình Đông điều trị tại đây, Đỗ Khắc Doanh, bác sĩ phụ trách Khoa điều trị bắt buộc nam, bị cáo buộc đã nhiều lần nhận tiền và lợi ích vật chất từ Mai Anh để bỏ qua việc Đông nhiều lần trốn khỏi Viện.
Không chỉ vậy, Doanh còn tạo điều kiện để Đông được chữa bệnh tại một buồng riêng không đúng quy định.
Theo kết quả điều tra, sáng 28.4.2025, Nguyễn Tô Hiệu, bác sĩ Khoa điều trị bắt buộc nam, phát hiện Đông không có mặt tại phòng bệnh. Hiệu sau đó đã cử điều dưỡng đi tìm nhưng không tìm thấy bệnh nhân.
Đến chiều hôm sau, do Đông vẫn chưa quay trở lại Viện, Khoa điều trị bắt buộc nam đã chuyển hồ sơ liên quan đến Phòng Kế hoạch tổng hợp để đề xuất thông báo bằng văn bản cho cơ quan tố tụng theo quy định.
Cũng trong ngày này, ông Lâm Văn Thành, Phó Viện trưởng, đã ký ban hành công văn thông báo cho cơ quan tố tụng về việc Lê Văn Đông trốn khỏi Viện.
Viện trưởng bị cáo buộc chỉ đạo hợp thức hóa việc bệnh nhân trốn viện
Trong lúc Đông vẫn đang trốn khỏi Viện, Nguyễn Thị Mai Anh đã gọi điện thoại cho Trần Văn Trường, Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, khi ông Trường đang đi du lịch tại Phú Quốc cùng một số người, trong đó có Đỗ Khắc Doanh.
Mai Anh gọi điện nhờ Trường xác nhận Đông đã quay trở lại Viện nhằm tránh việc bệnh nhân này bị cơ quan chức năng xử lý, dù trên thực tế tại thời điểm đó Đông vẫn đang bỏ trốn.
Theo cáo trạng, trước đó Mai Anh đã nhờ người “biếu” Trường 2 chiếc điện thoại iPhone 16 Pro Max nhân dịp sinh nhật. Sau khi nhận được lời nhờ, Viện trưởng Trường đồng ý và chỉ đạo Doanh sau khi trở về từ chuyến du lịch sẽ làm hồ sơ để hợp thức hóa việc Đông quay lại Viện vào ngày 29.4.2025.
Tuy nhiên, thực tế Đông vẫn đang ở bên ngoài Viện.
Cụ thể, sau khi trốn khỏi Viện, Đông đã đi nghỉ dưỡng cùng gia đình tại một khu nghỉ dưỡng ở Hà Tĩnh trong khoảng thời gian từ 30.4.2025 đến 3.5.2025.
Trong khi đó, thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng Trường, tại buổi giao ban sáng 5.5.2025, Đỗ Khắc Doanh đã báo cáo rằng Đông đã quay trở lại Viện vào hồi 20h ngày 29.4.2025.
Doanh đồng thời đề nghị Phòng Kế hoạch tổng hợp có công văn thông báo đến cơ quan tố tụng theo quy định.
Đến ngày 6.5.2025, lãnh đạo Viện Pháp y Tâm thần Trung ương đã ký ban hành công văn với nội dung xác nhận: vào hồi 20h ngày 29.4.2025, bệnh nhân Lê Văn Đông đã được người nhà đưa đến Viện Pháp y để tiếp tục thực hiện biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
Cũng trong ngày 6.5.2025, khi Kiểm sát viên Viện KSND quận Thanh Xuân, nay là Viện KSND khu vực 2, cùng Điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đến xác minh vụ việc, Đỗ Khắc Doanh đã cung cấp thông tin rằng Đông trốn viện từ ngày 28.4.2025.
Theo thông tin được Doanh cung cấp cho cơ quan chức năng, bệnh nhân này đã quay trở lại Viện vào lúc 20h ngày 29.4.2025 và tại thời điểm kiểm tra, Đông đang có mặt tại khoa.
Như vậy, theo cáo trạng, việc Đông trốn khỏi Viện đã được xử lý theo hướng báo cáo rằng bệnh nhân đã quay trở lại đúng thời điểm, trong khi thực tế người này vẫn đang ở bên ngoài và sau đó còn đi nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Hà Tĩnh.
Vụ án hiện có 65 bị can bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố với nhiều tội danh liên quan đến hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn và làm sai lệch hồ sơ vụ án. Nội dung cáo trạng tiếp tục làm rõ vai trò của từng bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và các đơn vị liên quan.