Đời sống

Tin bão mới nhất: Áp thấp có thể mạnh thành bão Pilandok, Việt Nam có chịu ảnh hưởng không?

Hai vùng áp thấp nhiệt đới đang được Philippines theo dõi đã nằm ngoài Vùng dự báo của nước này. Đáng chú ý, LPA 08j được dự báo có khả năng đi vào khu vực theo dõi trong ngày 29.8 và mạnh lên thành bão vào ngày 30 hoặc 31.8. 

Theo tin bão mới nhất từ Cơ quan Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), cả hai vùng áp thấp nhiệt đới đang được cơ quan này theo dõi hiện đã nằm ngoài Vùng dự báo của Philippines (PAR).

Trong số hai hệ thống, LPA 08j đang nhận được sự quan tâm đặc biệt do có khả năng tiếp tục mạnh lên thành một cơn bão mới trong những ngày tới.

Vùng áp thấp thứ nhất được PAGASA theo dõi với ký hiệu LPA 08i, nằm cách Itbayat, Batanes khoảng 555km về phía đông bắc vào lúc 8h ngày 29.8 theo giờ Philippines.

Khả năng LPA 08i mạnh lên thành bão trong vòng 24 giờ tới đã được PAGASA hạ xuống mức thấp. Như vậy, so với những nhận định trước đó, nguy cơ hệ thống này nhanh chóng phát triển thành bão đã giảm.

Trong khi đó, vùng áp thấp thứ hai, LPA 08j, hiện nằm cách khu vực cực bắc đảo Luzon khoảng 1.505km về phía đông, bên ngoài PAR.

Theo dự báo, LPA 08j có khả năng đi vào PAR trong ngày 29.8 và tiếp tục mạnh lên. PAGASA nhận định hệ thống này có thể mạnh thành bão vào ngày 30 hoặc 31.8.

Nếu đạt cấp độ bão trong khu vực theo dõi của Philippines, LPA 08j sẽ được đặt tên Pilandok.

Đáng chú ý, quỹ đạo dự báo hiện tại cho thấy hệ thống có khả năng di chuyển về phía quần đảo Ryukyu của Nhật Bản hoặc Đài Loan (Trung Quốc).

Do đó, ở thời điểm hiện tại, LPA 08j không được dự báo sẽ đổ bộ hoặc gây ảnh hưởng trực tiếp đến Philippines. Tuy nhiên, hoàn lưu của hệ thống vẫn có thể tác động đáng kể đến thời tiết tại nước này.

2 vùng áp thấp đang được theo dõi, trong đó một vùng có khả năng mạnh lên thành bão, đồng thời gây mưa lớn tại nhiều khu vực. Ảnh: PAGASA

 

Theo dự báo, hoàn lưu của LPA 08j có khả năng tăng cường gió mùa tây nam Hahagat, khiến thời tiết tại phía tây Luzon trở nên xấu hơn.

Trong cuối tuần, nhiều khu vực của Philippines có thể xuất hiện mưa lớn đến rất lớn. Các khu vực Ilocos, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac và Pampanga được dự báo có lượng mưa khoảng 100-200mm.

Trong khi đó, Metro Manila, phần còn lại của vùng Cordillera, Nueva Vizcaya, phần lớn miền Trung Luzon, Calabarzon và các tỉnh Mindoro có thể ghi nhận mưa vừa đến mưa lớn, với lượng mưa khoảng 50-100mm.

Lượng mưa lớn trên diện rộng làm gia tăng nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất, đặc biệt tại những khu vực có địa hình dốc, vùng trũng thấp hoặc từng xảy ra thiên tai.

Cơ quan thời tiết Philippines khuyến cáo người dân chủ động theo dõi các bản tin mới nhất, chuẩn bị phương án ứng phó và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Bão mới có ảnh hưởng đến Việt Nam?

Với thông tin và hướng di chuyển được dự báo hiện nay, chưa có cơ sở để cho rằng LPA 08j hoặc bão Pilandok sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Hệ thống hiện được dự báo có xu hướng di chuyển về phía Ryukyu của Nhật Bản hoặc Đài Loan (Trung Quốc), thay vì hướng về Biển Đông và Việt Nam.

Do đó, trong thời điểm hiện tại, người dân Việt Nam chưa cần quá lo ngại về khả năng bão đổ bộ trực tiếp từ hệ thống này.

Tuy nhiên, đây mới là diễn biến dự báo ban đầu. Khi LPA 08j mạnh lên và di chuyển vào khu vực theo dõi, các mô hình dự báo có thể tiếp tục điều chỉnh về quỹ đạo cũng như cường độ.

Nếu đường đi của hệ thống có sự thay đổi đáng kể theo hướng tây hoặc tây nam, phạm vi theo dõi sẽ cần được mở rộng. Vì vậy, cần tiếp tục cập nhật các bản tin từ các cơ quan khí tượng chính thức, đặc biệt khi hệ thống tiến gần khu vực Biển Đông.

Ở thời điểm hiện tại, điểm đáng chú ý nhất không phải nguy cơ bão Pilandok đổ bộ Việt Nam mà là khả năng hệ thống mạnh lên thành bão trong ngày 30-31.8 và tác động gián tiếp đến thời tiết Philippines thông qua việc tăng cường gió mùa tây nam.

Diễn biến về hướng đi và cường độ của các hệ thống nhiệt đới vẫn có thể thay đổi. Vì vậy, các dự báo mới nhất cần được tiếp tục cập nhật trong những ngày tới.