Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người
Biết bạn chưa có giấy phép lái xe và vừa sử dụng rượu, bia, Nguyễn Thế Tài vẫn giao xe cho Bùi Tuấn Minh điều khiển. Vụ tai nạn sau đó khiến một người tử vong, Tài bị khởi tố và đề nghị truy tố.
Tai nạn trên Quốc lộ 39 khiến 3 người bị thương, một người tử vong
Ngày 11/8, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về quá trình điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 39, qua đó làm rõ trách nhiệm của người giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 25.1.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 20h53 cùng ngày tại Km 74+200 đường Quốc lộ 39, thuộc địa phận tổ 5, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên.
Thời điểm xảy ra tai nạn, xe mô tô mang biển kiểm soát 17B3-650.65 do Bùi Tuấn Minh, sinh ngày 16.6.2008, điều khiển, chở Nguyễn Thế Tài, sinh ngày 4.2.2008. Cả hai cùng trú tại xã Nam Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên.
Chiếc xe di chuyển theo hướng từ xã Tiên Hưng đi xã Đông Hưng. Khi đến khu vực Km 74+200 Quốc lộ 39, xe mô tô do Minh điều khiển xảy ra va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 17B1-342.xx do anh M.Đ.T, trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên, điều khiển.
Theo kết quả xác minh, anh T. điều khiển xe theo hướng ngược chiều và đang chuyển hướng sang đường thì xảy ra va chạm với xe do Minh điều khiển.
Vụ tai nạn khiến anh M.Đ.T, Nguyễn Thế Tài và Bùi Tuấn Minh đều bị đa chấn thương. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó anh T. tử vong tại bệnh viện.
Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác định nguyên nhân, diễn biến cũng như trách nhiệm của những người liên quan.
Biết bạn chưa có bằng lái, vừa uống rượu vẫn giao xe
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định trước khi xảy ra tai nạn, Bùi Tuấn Minh và Nguyễn Thế Tài cùng tham gia ăn sinh nhật một người bạn. Trong quá trình ăn uống, cả hai có sử dụng rượu.
Sau khi ăn uống xong, cả nhóm rủ nhau lên xã Đông Hưng uống nước. Đây cũng là thời điểm Nguyễn Thế Tài giao chiếc xe mô tô của mình cho Bùi Tuấn Minh điều khiển.
Đáng chú ý, theo kết quả điều tra, Tài biết rõ Minh chưa được cấp giấy phép lái xe theo quy định và vừa sử dụng rượu, bia. Dù vậy, Tài vẫn giao phương tiện cho Minh điều khiển.
Sau đó, Minh chở Tài lưu thông trên Quốc lộ 39 và xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến cả hai bị đa chấn thương, trong khi người điều khiển chiếc xe còn lại là anh M.Đ.T tử vong tại bệnh viện.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi của Nguyễn Thế Tài có dấu hiệu của tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.
Ngày 25.5.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Tài về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự.
Đến ngày 25.7.2026, Cơ quan điều tra ban hành Kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thế Tài về tội danh nêu trên.
Điều đáng chú ý là tại thời điểm thực hiện hành vi, Nguyễn Thế Tài chưa đủ 18 tuổi. Dù pháp luật có chính sách xử lý nhân văn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, việc bị khởi tố, điều tra và đề nghị truy tố vẫn là hậu quả pháp lý đáng tiếc đối với bản thân bị can và gia đình.
Người giao xe cũng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự
Vụ án tại Hưng Yên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, đặc biệt trong trường hợp người được giao xe chưa có giấy phép lái xe hoặc đã sử dụng rượu, bia.
Nhiều người thường cho rằng chỉ người trực tiếp cầm lái mới phải chịu trách nhiệm khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, trong những trường hợp đủ căn cứ theo quy định pháp luật, người giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Điều 264 Bộ luật Hình sự quy định về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Việc giao phương tiện cho người mà mình biết rõ không có giấy phép lái xe hoặc không đủ điều kiện khác theo quy định để điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, khi gây ra hậu quả thuộc trường hợp luật định, có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thế Tài biết Bùi Tuấn Minh chưa được cấp giấy phép lái xe và vừa sử dụng rượu, bia nhưng vẫn giao xe cho Minh điều khiển. Sau đó xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong.
Từ một cuộc gặp bạn bè, một lần sử dụng rượu, bia và quyết định giao xe tưởng như đơn giản, sự việc đã dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Một người mất mạng, nhiều người bị thương, còn người giao phương tiện phải đối diện với quá trình tố tụng hình sự.
Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo vụ việc là bài học đối với chủ phương tiện, người quản lý phương tiện và mỗi người tham gia giao thông. Không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, đặc biệt là người chưa có giấy phép lái xe hoặc đã sử dụng rượu, bia, bởi sự chủ quan, nể nang trong những tình huống như vậy có thể dẫn đến hậu quả không thể đảo ngược và kéo theo trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng.