Thời tiết hôm nay 4/8: Khu vực Hà Nội ngày nắng như 'đổ lửa', chiều tối về đón 'tin vui'
Thời tiết Hà Nội hôm nay 4/8 sáng nắng chiều mưa, người dân cần nắm thông tin dưới đây để chuẩn bị kịp thời.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 4/8 ở khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ như: trạm Hòa Bình (Phú Thọ) 39.7 độ, trạm Láng (Hà Nội) 39.7 độ, trạm Phủ Lý (Ninh Bình) 39.3 độ, trạm Tuy Hòa (Đắk Lắk) 39.3 độ,… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Sau những ngày nắng nóng đến 39 độ, từ chiều tối và đêm 4/8 đến sáng 7/8, miền Bắc có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Trong đó, từ chiều tối 4/8 đến đêm 5/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40–90mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (> 100mm/3h).
Dự báo, thời tiết khu vực Hà Nội 4/8, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất đến 39 độ; chiều tối khả năng xuất hiện mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.
Khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Từ ngày 5/8, nắng nóng dịu dần.
khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Cảnh báo, nắng nóng ở những khu vực này có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.
Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Đặc biệt, người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi các bản tin tiếp theo và thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai.