Nhóm thanh thiếu niên chém bạn dã man tại sân bóng ở Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân không ngờ đằng sau
Vụ ẩu đả đã khiến một nạn nhân mất đi 35% sức khỏe. Động cơ nào khiến nhóm thanh thiếu niên này ra tay tan man rợ đến vậy?
Sự việc diễn ra vào chiều ngày 6/12/2024, Lê Hoàng L (14 tuổi, học sinh lớp 8) cùng một số bạn nam khác đá bóng trên sân bóng thuộc thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh cũ. Thì bất ngờ đối tượng Nguyễn Thành Công (17 tuổi) đến sân hỏi L về chuyện L có xô xát với em của Công.
Trong lúc tranh cãi, Công đánh L khiến L bực tức nhắn tin cho anh trai là Lê Hoàng Lâm (16 tuổi) để mách chuyện và đến sân bóng giải quyết.

Nhận được tin từ em trai, Lâm cùng Nguyễn Thành Đạt (15 tuổi) đến sân bóng nơi đang có Lâm và L. Tại sân, nhóm Lâm, Đạt, L và Phan Nguyễn Trung Quân (17 tuổi) dùng dao lao vào đâm chém khiến Công gục tại chỗ.
May mắn Công được cấp cứu kịp thời nhưng do vết đâm thấu ngực, bị tổn thương tim, tràn khí phổi, Công bị mất 36% sức khỏe.
Cơ quan chức năng cũng có mặt ngay sau khi nhận được tin báo để tiến hành điều tra và làm rõ.
Đến ngày 4/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Lâm (16 tuổi) và Phan Nguyễn Trung Quân (17 tuổi) mỗi người 3 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”. Cùng tội, bị cáo Nguyễn Thành Đạt (15 tuổi) lĩnh 24 tháng tù nhưng được hưởng án treo.
Riêng đối với bị cáo Nguyễn Thành Công (17 tuổi) nhận mức án 6 tháng tù treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Tại tòa phiên tòa, các bị cáo thừa hành vi phạm tội, phụ huynh bị cáo cũng gửi lời xin lỗi gia đình bị hại.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của nhóm thiếu niên cần thiết phải có mức án nghiêm khắc, cách ly ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ sức giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. Riêng bị cáo Đạt khi phạm tội mới hơn 14 tuổi, có vai trò giúp sức thứ yếu nên cho cải tạo ngoài xã hội.
Đối với Lê Hoàng L, xác định hành vi của bị cáo có dấu hiệu đồng phạm ở tội “Giết người”. Tuy nhiên khi thực hiện hành vi, L chưa đủ 14 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, cơ quan điều tra đã gửi văn bản và tài liệu liên quan đến công an địa phương để lập hồ sơ đưa L đi trường giáo dưỡng.