Vụ ô tô đoàn dâng hương bị xe đầu kéo tông khiến 2 người chết ở Quảng Trị: Hé lộ nguyên nhân ban đầu
Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông khiến 2 người tử vong, trong đó có chiếc ô tô chở đoàn công tác đi dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, vừa có diễn biến mới.
Ngày 15/7, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, TAND Khu vực 8 - Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra trên địa bàn tỉnh, khiến 2 người tử vong và nhiều người khác bị thương. Bị cáo trong vụ án là Hồ Văn Dũng (SN 1996, trú thôn Kim Nại, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị).
Theo cáo trạng của Viện KSND Khu vực 8 - Quảng Trị, khoảng 12h10 ngày 6/10/2025, Hồ Văn Dũng điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 73F-002.85, kéo theo sơ mi rơ-moóc tải tự đổ biển số 73RM-002.50 của Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Mai Lê, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông theo hướng từ xã Bến Quan đi xã Cồn Tiên.
Khi đến Km1062+950, thuộc thôn Trường Hải, xã Cồn Tiên, đây là khu vực đã được lắp đặt biển báo cảnh báo giao nhau với đường không ưu tiên (biển số 207a) cùng gờ giảm tốc nhằm bảo đảm an toàn giao thông.
Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, Hồ Văn Dũng không giảm tốc độ, cũng không dừng xe theo quy định mà vẫn tiếp tục điều khiển xe đầu kéo đi qua khu vực giao nhau.
Ô tô chở đoàn dâng hương cũng không giảm tốc độ trước khi xảy ra va chạm
Cùng thời điểm trên, anh V.H điều khiển ô tô biển kiểm soát 30M-051.46 của anh L.M.H. Trên xe có thêm 3 người gồm chị N.T.T.H, chị L.T.H và anh D.Đ.T, lưu thông theo hướng từ Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn đi ra đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.
Theo cơ quan tố tụng, tại tuyến đường này cũng được lắp biển báo W.208 cảnh báo giao nhau với đường ưu tiên.
Mặc dù vậy, anh V.H cũng không giảm tốc độ, không dừng lại và không thực hiện nghĩa vụ nhường đường theo quy định mà vẫn điều khiển ô tô đi vào nút giao.
Do cả hai phương tiện đều không giảm tốc độ và không thực hiện việc nhường đường tại nơi giao nhau, phần đầu xe đầu kéo do Hồ Văn Dũng điều khiển đã đâm trực diện vào phần bên phải xe ô tô do anh V.H cầm lái.
Cú va chạm mạnh khiến anh V.H và chị N.T.T.H tử vong. Hai người còn lại trên xe là chị L.T.H và anh D.Đ.T chỉ bị thương nhẹ. Cả xe đầu kéo và ô tô con đều bị hư hỏng nặng.
Được biết, chiếc ô tô biển số 30M-051.46 do anh V.H điều khiển nằm trong đoàn công tác đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn trước khi gặp nạn.
Cơ quan điều tra xác định cả hai tài xế đều có lỗi
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc cả hai tài xế đều vi phạm quy định khi đi qua nơi giao nhau.
Đối với Hồ Văn Dũng, cáo trạng xác định bị cáo đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm đ khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự, với tình tiết làm chết hai người. Khung hình phạt của tội danh này là từ 3 năm đến 10 năm tù.
Trong quá trình giải quyết vụ án, bị cáo được xác định có 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và không có tình tiết tăng nặng.
Đối với tài xế V.H, cơ quan điều tra cũng kết luận hành vi không giảm tốc độ, không dừng lại và không nhường đường tại nơi giao nhau đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.
Tuy nhiên, do tài xế V.H đã tử vong trong vụ tai nạn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Sau khi xem xét toàn bộ diễn biến vụ án, các tài liệu, chứng cứ cũng như các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo, Hội đồng xét xử TAND Khu vực 8 - Quảng Trị đã tuyên phạt Hồ Văn Dũng 18 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".
Mức án này thấp hơn khung hình phạt được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự do bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.