Vụ cào nát Mercedes vì đỗ trước cửa nhà có diễn biến mới: Người phụ nữ 64 tuổi chính thức hầu tòa
Sau nhiều tháng thu hút sự chú ý của dư luận, vụ chiếc Mercedes-Benz GLC200 bị cào xước, bẻ gương vì đỗ trước cổng nhà đã có diễn biến mới. Chiều 23/7, bà Mai Thị Bích Vân sẽ bị đưa ra xét xử về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản sau hành vi dùng chìa khóa cào nhiều nhát lên chiếc xe sang giữa sự chứng kiến của nhiều người dân.
Vụ cào xước Mercedes trước cửa nhà: Người phụ nữ bị đưa ra xét xử sau hơn nửa năm
Theo dự kiến, chiều 23/7, Tòa án nhân dân khu vực 4 (Hà Nội) sẽ đưa bị cáo Mai Thị Bích Vân (SN 1961, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) ra xét xử về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.
Theo cáo trạng, tối 18/1, chị Đ.B.N. (SN 1990, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) đến Công an phường Đại Mỗ trình báo việc chiếc ô tô Mercedes-Benz GLC200 màu đen mang biển kiểm soát 30L-541.xx của mình bị cào xước nhiều vị trí trên thân xe khi đang dừng đỗ trước cửa một ngôi nhà.
Quá trình điều tra xác định, chị N. đỗ chiếc xe trước cổng nhà bà Mai Thị Bích Vân để cùng con trai đi ăn lẩu gần đó. Cơ quan chức năng xác định khu vực này không có biển báo cấm dừng, cấm đỗ.
Khoảng 20h20 cùng ngày, bà Vân cầm chùm chìa khóa ra mở cổng để con gái là Lê Thu H. (SN 1989) đi ra ngoài. Tuy nhiên, do chiếc Mercedes đỗ ngay trước cổng, trong khi hai bên cổng có nhiều chậu cây cảnh nên con gái bà không thể dắt xe máy ra ngoài.
Cho rằng chiếc xe chắn lối đi, bà Vân bực tức dùng chùm chìa khóa cào ba nhát lên cánh cửa trước bên phải của ô tô rồi bẻ gương chiếu hậu.
Không chỉ vậy, con gái bà Vân cũng tỏ ra bức xúc vì không thể đưa xe máy ra ngoài nên đã dùng mũ bảo hiểm đập một nhát vào kính cửa xe.
Theo hồ sơ vụ án, thời điểm xảy ra sự việc có nhiều người dân đi qua chứng kiến và lên tiếng can ngăn. Tuy nhiên, mẹ con bà Vân vẫn tiếp tục chửi bới người đỗ xe, đồng thời bà Vân dùng chìa khóa cào thêm nhiều nhát lên thân chiếc Mercedes.
Đến khoảng 21h20 cùng ngày, chị N. quay trở lại lấy xe thì phát hiện ô tô bị dán giấy, gương chiếu hậu bị bẻ và trên thân xe xuất hiện nhiều vết cào xước. Ngay sau đó, chị điều khiển xe đến Công an phường Đại Mỗ để trình báo sự việc.
Bị cáo thừa nhận hành vi cào xe, con gái chỉ bị xử phạt hành chính
Trong quá trình điều tra, bà Mai Thị Bích Vân thừa nhận có dùng chùm chìa khóa cào vào cánh cửa trước, cánh cửa sau bên phải, phần đuôi xe gần biển số và bẻ gương chiếu hậu bên trái từ trong ra ngoài.
Tuy nhiên, bị cáo cho rằng mình không gây ra các vết xước ở ba đờ sốc phía trước, phần ốp nhựa cụm đèn phía trước bên trái cũng như ốp nhựa của gương chiếu hậu bên trái như nội dung trình báo của bị hại.
Đối với Lê Thu H. và ông Lê Công T., Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 xác định hai người không có hành vi giúp sức cho bà Mai Thị Bích Vân trong việc cố ý làm hư hỏng chiếc Mercedes của chị N., do đó không đủ căn cứ xử lý hình sự.
Riêng hành vi chửi bới nơi công cộng của Lê Thu H., ngày 9/6, Công an phường Đại Mỗ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 750.000 đồng.
Theo Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người có hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp luật định có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tùy theo giá trị tài sản bị thiệt hại và tính chất, mức độ của hành vi, người phạm tội có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, với khung hình phạt cao nhất lên tới 20 năm tù.
Phiên tòa diễn ra chiều 23/7 được dư luận đặc biệt quan tâm bởi đây là vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn khi ô tô đỗ trước cửa nhà dân nhưng đã dẫn đến một vụ án hình sự, trở thành bài học về cách ứng xử và giải quyết tranh chấp trong đời sống hàng ngày.