Ukraine và Nga liên tục 'đấu' nhau trên mọi trận địa, ông Trump thẳng thừng 'chê' cả 2 đều khó chịu
Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng khi cả hai bên đồng loạt tiến hành các đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Trong khi đó Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có phát biểu chấn động liên quan đến đôi bên.
Ukraine cáo buộc Nga phóng gần 170 UAV cùng tên lửa đạn đạo, Kyiv có người thiệt mạng
Theo thông tin từ Không quân Ukraine, trong đêm 7/7 và rạng sáng 8/7, quân đội Nga đã phóng 5 tên lửa đạn đạo, 2 tên lửa chống radar Kh-31P và 169 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào lãnh thổ Ukraine.
Phía Ukraine cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ 139 UAV, trong khi 5 tên lửa đạn đạo đánh trúng 4 địa điểm và 20 UAV khác tấn công 11 mục tiêu. Ngoài ra, mảnh vỡ từ các mục tiêu bị đánh chặn rơi xuống 7 địa điểm khác. Hai tên lửa chống radar Kh-31P được cho là không bắn trúng mục tiêu.
Tại thủ đô Kyiv, giới chức địa phương thông báo cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV trong đêm đã khiến 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Theo truyền thông Ukraine, đây là cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo thứ ba nhằm vào thủ đô Kyiv chỉ trong vòng 6 ngày, cho thấy cường độ các đợt không kích của Nga vẫn ở mức rất cao.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong vòng 24 giờ trước đó, quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào trung tâm hậu cần, cơ sở hạ tầng giao thông và các địa điểm triển khai lực lượng của Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.
Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 903 UAV và 8 quả bom thông minh của Ukraine, đồng thời tuyên bố lực lượng Nga đã gây tổn thất khoảng 1.450 binh sĩ Ukraine trong cùng khoảng thời gian.
Đến tối 8/7, chưa có phản hồi chính thức từ Nga đối với các cáo buộc của Ukraine, cũng như từ phía Ukraine về các tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga. Từ khi xung đột nổ ra, cả Moscow và Kyiv đều nhiều lần phủ nhận việc cố ý tấn công các mục tiêu dân sự.
Nga tuyên bố bắn hạ 415 UAV của Ukraine, nhiều tỉnh và cơ sở dầu khí bị tập kích
Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cho biết từ 20 giờ ngày 7/7 đến 8 giờ ngày 8/7 (giờ Moscow), lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 415 UAV cánh cố định của Ukraine tại 17 tỉnh, cùng khu vực bán đảo Crimea, biển Azov và biển Đen.
Theo phía Nga, các địa phương có UAV Ukraine bị bắn hạ gồm Belgorod, Bryansk, Volgograd, Vologda, Voronezh, Vladimir, Kursk, Lipetsk, Oryol, Rostov, Ryazan, Samara, Saratov, Tula, Moscow, Krasnodar và Tatarstan.
Tỉnh trưởng Roman Busargin cho biết một dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong cuộc tấn công bằng UAV tại tỉnh Saratov.
Trong khi đó, Tỉnh trưởng Yury Slyusar xác nhận hai tàu chở dầu đang trên đường tới thành phố Rostov-on-Don đã bị hư hại sau khi UAV tấn công tại vịnh Taganrog.
Tại Tatarstan, chính quyền địa phương thông báo hai người bị thương sau một cuộc tập kích bằng UAV. Thành phố Nizhnekamsk cũng bị UAV tấn công khiến nhiều người bị thương và một số doanh nghiệp bị hư hại.
Ngoài ra, theo hãng thông tấn TASS, một cơ sở hạ tầng tại tỉnh Voronezh đã xảy ra hỏa hoạn sau khi bị UAV tập kích.
Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cùng lực lượng tác chiến đặc biệt tuyên bố các UAV của nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu TANECO, TAIF-NK tại Nizhnekamsk, nhà máy lọc dầu Saratov và căn cứ không quân Borisoglebsk ở Voronezh.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng xác nhận Ukraine đã tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào nhà máy lọc dầu Saratov và một nhà máy hóa dầu tại Tatarstan trong đêm 7/7 và rạng sáng 8/7.
Theo ông Zelensky, đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công của Nga. "Ukraine đang đáp trả một cách chính đáng đối với Nga vì các cuộc tấn công vào đất nước chúng tôi và vì việc kéo dài xung đột", Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội. Đến tối 8/7, cả Nga và Ukraine đều chưa đưa ra phản ứng chính thức đối với tuyên bố của phía còn lại.
Ông Trump: Cả Nga và Ukraine đều muốn chấm dứt xung đột nhưng lãnh đạo hai bên đều "khó chịu"

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Bên cạnh những diễn biến quân sự trên thực địa, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 cũng đưa ra nhận định đáng chú ý về triển vọng chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Phát biểu trước báo giới, ông Trump cho rằng cả Kyiv và Moscow đều mong muốn cuộc chiến sớm kết thúc, song quá trình đàm phán đang gặp nhiều trở ngại. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều là những người có tính cách "khó chịu", khiến việc tìm kiếm tiếng nói chung trở nên không dễ dàng.
Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông mong muốn sớm có cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng thống Trump để bàn về "một số chi tiết rất quan trọng" liên quan đến tình hình chiến sự cũng như các nỗ lực hướng tới hòa bình.
"Tôi chắc chắn ông sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn cuộc chiến này", ông Zelensky bày tỏ khi đề cập đến Tổng thống Trump.
Đến tối 8/7, phía Nga chưa đưa ra phản ứng chính thức đối với những phát biểu của Tổng thống Trump liên quan đến Tổng thống Vladimir Putin cũng như triển vọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.