Đời sống

Tin bão mới nhất 31/7: Siêu bão Dolphin có thể lập kỷ lục lịch sử, thêm 2 áp thấp sắp xuất hiện

Tin bão mới nhất ngày 31/7 cho thấy siêu bão Dolphin tiếp tục trở thành tâm điểm thời tiết khi duy trì sức gió cực đại tới 270 km/h, tương đương siêu bão cấp 5. Trong khi các mô hình dự báo và trí tuệ nhân tạo (AI) đều nhận định cơn bão vẫn còn khả năng mạnh thêm và vượt kỷ lục lịch sử. 

Tin bão mới nhất 31/7: Siêu bão Dolphin tiếp tục mạnh lên, Philippines cảnh báo thêm 2 áp thấp mới

Theo bản tin sáng 31/7 của Cơ quan Thiên văn, Địa Vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), siêu bão Dolphin vẫn đang duy trì cường độ rất mạnh khi tiếp tục di chuyển trên vùng biển phía tây bắc Thái Bình Dương.

Dự báo cho thấy trong những ngày tới, siêu bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc, tiến dần về khu vực phía bắc Đài Loan (Trung Quốc) và miền đông Trung Quốc. Trong quá trình này, tâm bão liên tục nằm ở khu vực phía đông bắc vùng dự báo PMD của PAGASA. Sang tuần từ ngày 6-12/8, siêu bão Dolphin được dự báo sẽ tiến sâu hơn vào ranh giới phía bắc của vùng dự báo này.

Mắt bão của siêu bão Dolphin. Ảnh: CIRA/NOAA

Đáng chú ý, PAGASA nhận định từ nay đến ngày 12/8, khu vực gần Philippines sẽ lần lượt xuất hiện 2 vùng áp thấp mới. Vùng áp thấp đầu tiên dự kiến hình thành trong giai đoạn 30/7 - 5/8 tại rìa phía đông các khu vực dự báo PAR và TCAD. Theo đánh giá hiện nay, hệ thống này ít có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

Tiếp đó, trong tuần 6-12/8, một vùng áp thấp khác được dự báo sẽ hình thành ở khu vực phía đông bắc PMD. Tương tự hệ thống đầu tiên, áp thấp này cũng được đánh giá có khả năng thấp mạnh lên thành bão.

Bên cạnh đó, PAGASA vẫn đang theo dõi áp thấp 07f nằm ngoài vùng dự báo của Philippines. Số liệu quan trắc mới nhất cho thấy hệ thống này đang cách khu vực Đông Visayas khoảng 1.455 km về phía đông và chưa có dấu hiệu mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hay bão trong những ngày tới.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), siêu bão Dolphin sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc cho tới khoảng ngày 2/8, sau đó đổi hướng sang phía tây và tiến gần khu vực quần đảo Volcano từ ngày 3/8.

Các mô hình dự báo hiện tại đều cho thấy mắt bão nhiều khả năng sẽ tiến vào ranh giới phía đông bắc khu vực dự báo của Philippines (PAR) vào giữa tuần tới với cường độ vẫn rất mạnh. Nếu đi vào PAR, cơn bão sẽ được Philippines đặt tên là Luis. Dù vậy, các chuyên gia khí tượng nhận định khả năng siêu bão Dolphin đổ bộ trực tiếp vào Philippines hiện vẫn rất thấp.

Áp thấp nối áp thấp sau siêu bão Dolphin. Ảnh: PAGASA

Mặc dù chưa có khả năng đổ bộ Philippines, các mô hình dự báo cho thấy sự xuất hiện của siêu bão Dolphin có thể làm tăng cường hoạt động của gió mùa Tây Nam trên khắp Philippines từ khoảng ngày 4/8.

Theo PAGASA, lượng mưa tại nhiều khu vực phía tây đảo Luzon và vùng Visayas có thể vượt 100 mm trong tuần từ 6-12/8, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực có địa hình dốc.

Trong khi đó, các cơ quan khí tượng vẫn tiếp tục theo dõi sát diễn biến của siêu bão Dolphin cũng như hai vùng áp thấp dự kiến hình thành trong những ngày tới nhằm kịp thời đưa ra các cảnh báo nếu xuất hiện sự thay đổi về quỹ đạo hoặc cường độ.

Siêu bão Dolphin có thể tiến gần hoặc vượt kỷ lục lịch sử

Theo Đài Khí tượng Hong Kong (HKO), siêu bão Dolphin đã mạnh lên với tốc độ rất nhanh, chỉ mất khoảng 3 ngày để đạt ngưỡng siêu bão cấp 5 trên thang Saffir-Simpson. Hiện sức gió duy trì cực đại của siêu bão được ghi nhận đạt khoảng 270 km/h.

Đáng chú ý, blog thời tiết của HKO cho biết cả các mô hình dự báo bằng máy tính truyền thống lẫn mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) đều nhận định Dolphin vẫn còn khả năng tiếp tục mạnh thêm, thậm chí có thể tiến gần hoặc vượt qua một số kỷ lục lịch sử nếu điều kiện môi trường tiếp tục duy trì thuận lợi.

Theo HKO, hiện khu vực hoạt động của siêu bão đang có nhiệt độ mặt nước biển rất cao cùng với độ đứt gió tầng cao yếu - hai yếu tố được xem là môi trường lý tưởng để bão tiếp tục tăng cường sức mạnh.

Tuy nhiên, cường độ cuối cùng của siêu bão Dolphin vẫn sẽ phụ thuộc vào việc cấu trúc mắt bão có được duy trì ổn định hay không, cũng như khả năng xuất hiện các yếu tố làm suy yếu như không khí khô xâm nhập hoặc chu kỳ thay thế thành mắt bão.

HKO cũng nhắc lại, hai cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương là siêu bão Tip (1979) và siêu bão Nancy (1961), đều có sức gió duy trì cực đại ước tính khoảng 305 km/h.

Với xu hướng hiện nay, giới khí tượng nhận định siêu bão Dolphin vẫn là cơn bão cần được theo dõi đặc biệt trong những ngày tới bởi diễn biến cường độ vẫn còn nhiều yếu tố khó lường và chưa có dấu hiệu suy yếu rõ rệt.