Mỹ phát cảnh báo khẩn vì siêu bão Bavi, diễn biến tiếp theo khiến giới khí tượng lo ngại
Siêu bão Bavi với sức gió duy trì gần 290 km/h, gió giật lên tới 350 km/h đang càn quét Guam và Quần đảo Bắc Mariana của Mỹ, buộc hàng nghìn người phải sơ tán khẩn cấp. Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo đây là cơn bão "rất nguy hiểm", có thể gây thiệt hại thảm khốc.
Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) vừa phát đi cảnh báo khẩn về siêu bão Bavi - cơn bão được đánh giá là "rất nguy hiểm", có khả năng gây ra những thiệt hại thảm khốc khi quét qua Guam và Quần đảo Bắc Mariana.
Theo NWS, sức tàn phá của Bavi không chỉ đến từ gió cực mạnh mà còn từ sóng biển có thể cao gần 11 m. Những đợt sóng khổng lồ kết hợp với triều cường và mưa lớn được dự báo sẽ gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực ven biển, trong khi gió bão đủ sức phá hủy nhiều công trình, làm đổ cây cối, cột điện và gây gián đoạn nghiêm trọng hệ thống hạ tầng.
Hiện siêu bão Bavi có sức gió duy trì gần 290 km/h và gió giật lên tới khoảng 350 km/h. Với cường độ này, Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) đã xếp Bavi vào nhóm siêu bão - cấp độ dành cho những cơn bão có sức gió vượt 240 km/h, tương đương bão cấp 4 hoặc cấp 5 theo thang phân loại của Mỹ.
Đảo Rota hứng trọn tâm bão, nhiều thiệt hại nghiêm trọng được ghi nhận
Trong số những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất có đảo Rota, hòn đảo có người sinh sống nằm ở cực Nam của Quần đảo Bắc Mariana và chỉ cách Guam khoảng 50 km về phía Đông Bắc.
Khi tâm bão áp sát, chính quyền Rota đã liên tục phát đi các thông báo khẩn, yêu cầu toàn bộ người dân nhanh chóng vào nơi trú ẩn an toàn. Nhà chức trách cảnh báo điều kiện thời tiết sẽ chuyển biến cực kỳ nguy hiểm chỉ trong thời gian ngắn và việc ở ngoài trời có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
Người phát ngôn chính quyền Rota cho biết địa phương đang phải hứng chịu gió rất mạnh và tình trạng ngập lụt lan rộng. Nhiều báo cáo ban đầu cũng cho thấy bão đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng đối với nhà cửa, công trình dân sinh và hệ thống hạ tầng trên đảo.
Không chỉ Rota, đảo Saipan cũng đang hứng chịu thời tiết cực đoan khi các nhà khí tượng ghi nhận sức gió giật vượt 161 km/h tại khu vực sân bay.
NWS dự báo sức gió sẽ tiếp tục duy trì ở mức bão cho đến đầu giờ chiều ngày 6/7 theo giờ địa phương và chỉ giảm xuống dưới ngưỡng bão nhiệt đới sau nửa đêm.
Tại Guam - vùng lãnh thổ của Mỹ với khoảng 170.000 dân - chính quyền đã triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó khẩn cấp.
Văn phòng Phòng vệ Dân sự Guam cho biết 5 trung tâm sơ tán đặt tại các trường học đã được mở cửa, đủ sức tiếp nhận khoảng 1.700 người, ưu tiên người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương.
Theo thông tin từ cơ quan này, một điểm sơ tán đã nhanh chóng kín chỗ ngay sau khi mở cửa và người dân hiện được điều phối sang các trung tâm còn lại.
Bên cạnh đó, siêu bão Bavi cũng khiến hoạt động giao thông trên đảo bị xáo trộn nghiêm trọng. Trước thời điểm bão đổ bộ, người dân đã khẩn trương gia cố nhà cửa, chằng chống mái nhà, dự trữ thực phẩm và nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó với nguy cơ mất điện kéo dài.
Siêu bão xuất hiện dồn dập, giới khoa học cảnh báo dấu hiệu đáng lo ngại
Đáng chú ý, Bavi là siêu bão thứ hai đe dọa Guam và Quần đảo Bắc Mariana chỉ trong chưa đầy ba tháng.
Trước đó, vào tháng 4, siêu bão Sinlaku từng càn quét khu vực này, khiến 17 người thiệt mạng, gây thiệt hại khoảng 1,5 tỷ USD và làm nhiều khu vực mất điện trong thời gian dài.
Theo các nhà khoa học, khu vực Tây Thái Bình Dương vốn là nơi thường xuyên xuất hiện bão nhiệt đới. Tuy nhiên, các siêu bão có cường độ rất mạnh đang xuất hiện ngày càng nhiều với tần suất đáng lo ngại.
Giới chuyên gia nhận định nhiệt độ bề mặt biển tăng cao cùng hiện tượng El Niño mạnh đã cung cấp thêm nguồn năng lượng và độ ẩm cho khí quyển, tạo điều kiện để các cơn bão phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và đạt cường độ cực lớn trong thời gian ngắn.
Đặc biệt, Bavi được đánh giá là cơn bão nhiệt đới cấp 4 hoặc cấp 5 thứ 11 đổ bộ vào lãnh thổ Mỹ chỉ trong vòng một thập kỷ. Con số này vượt tổng số các cơn bão cùng cấp ghi nhận trong suốt 57 năm trước đó, cho thấy xu hướng gia tăng rõ rệt của các hiện tượng thời tiết cực đoan và đặt ra nhiều thách thức trong công tác ứng phó thiên tai trên toàn cầu.