Lời khai không thể chấp nhận của tài xế lái ô tô hất CSGT rồi bỏ chạy ở đường Nguyễn Hoàng, Hà Nội
Vụ tài xế điều khiển ô tô Ford Territory đẩy một cán bộ CSGT rồi tăng ga bỏ chạy trên đường Nguyễn Hoàng (Hà Nội) đã có diễn biến mới. Tại cơ quan công an, người này khai lý do khó chấp nhận.
Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera và người dân ghi lại
Ngày 22/7, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Trịnh Văn Nam (SN 1996, trú tại xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ sau vụ việc điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) rồi bỏ chạy gây bức xúc dư luận.
Theo lời khai ban đầu tại cơ quan công an, Nam thừa nhận bản thân không có giấy phép lái xe. Khi bị lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý vi phạm, do lo sợ bị xử phạt nặng nên đã nảy sinh ý định điều khiển ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.
Trước đó, khoảng 8h20 sáng 20/7, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 làm nhiệm vụ tại nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng.
Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện ô tô Ford Territory màu đen mang biển kiểm soát 36B-548.74 vi phạm lỗi "rẽ tại nơi có biển cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển". Ngay sau đó, cán bộ CSGT đã ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra theo quy định.
Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, tài xế bất ngờ điều khiển xe tiếp tục tiến về phía trước, buộc một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ phải liên tục lùi lại để tránh va chạm. Sau khi đẩy lực lượng chức năng, chiếc Ford Territory lập tức lách sang bên phải rồi tăng tốc bỏ chạy khỏi hiện trường.
Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được người dân chứng kiến ghi lại bằng điện thoại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn clip thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho lực lượng đang thi hành công vụ cũng như những người tham gia giao thông.
Có thể đối mặt trách nhiệm hình sự
Theo quy định của pháp luật, hành vi sử dụng phương tiện giao thông để cản trở, tấn công hoặc đe dọa người đang thi hành công vụ có thể bị xem xét xử lý về tội Chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra, người phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm. Ngoài trách nhiệm hình sự, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe còn có thể bị xử lý đối với hành vi vi phạm về điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật hiện hành.