Lời khai của kẻ sát hại người phụ nữ ở nghĩa trang Đắk Lắk: Lộ hành vi mất nhân tính, bỏ mặc nạn nhân
Sau gần một tháng điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Phước Tuấn để điều tra về hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng là "Giết người" và "Hiếp dâm". Kết quả điều tra ban đầu hé lộ chuỗi hành vi phạm tội kéo dài của nghi phạm đối với người phụ nữ bị khiếm khuyết trí tuệ.
Ngày 6/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Hoàng Phước Tuấn (26 tuổi, trú tại xã Ea Na) để điều tra về hai tội danh "Giết người" và "Hiếp dâm". Nạn nhân trong vụ án là chị V.T.L. (40 tuổi, trú tại xã Ea Na), người bị khiếm khuyết về trí tuệ.
Thông tin trên lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận bởi quá trình điều tra đã làm rõ nhiều tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, trong đó nghi phạm được xác định không chỉ gây ra vụ án mạng mà còn nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với nạn nhân trước đó.
Theo hồ sơ vụ án, vào sáng 12/6, người dân địa phương bàng hoàng phát hiện chị V.T.L. đã tử vong tại khu vực nghĩa trang thôn Đoàn Kết, xã Ea Na nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai nhiều mũi điều tra truy xét.
Qua quá trình khám nghiệm, lực lượng điều tra xác định đây không phải vụ tử vong thông thường mà là một vụ án mạng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ đến trưa cùng ngày, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định được nghi phạm gây án là Hoàng Phước Tuấn và tiến hành bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.
Lời khai hé lộ chuỗi hành vi phạm tội gây phẫn nộ
Làm việc với cơ quan điều tra, Hoàng Phước Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai, do biết chị V.T.L. bị khiếm khuyết về trí tuệ nên sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, Tuấn nhiều lần tiếp cận, dụ dỗ rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với nạn nhân.
Đến tối 11/6, Tuấn tiếp tục đưa chị L. vào khu vực nghĩa trang thôn Đoàn Kết với mục đích ép buộc quan hệ tình dục. Tuy nhiên, trong lúc cưỡng ép, chị L. đã phản kháng quyết liệt và cắn vào hạ bộ của Tuấn.
Bực tức vì bị chống cự, Tuấn lao vào đánh đập nạn nhân rồi dùng tay xô mạnh khiến chị L. ngã đập đầu vào thành bia mộ. Cú va đập mạnh khiến người phụ nữ tử vong ngay tại hiện trường.
Sau khi gây án, Tuấn không trình báo cơ quan chức năng, cũng không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà bỏ mặc thi thể tại nghĩa trang rồi trở về nhà như chưa từng xảy ra sự việc.
Nghi phạm từng có tiền án về tội hiếp dâm
Một tình tiết khiến vụ án càng gây phẫn nộ là Hoàng Phước Tuấn khai nhận bản thân từng có một tiền án về tội "Hiếp dâm".
Sau khi chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương sinh sống, đối tượng phát hiện chị V.T.L. là người bị khiếm khuyết trí tuệ nên thường xuyên tiếp cận, dụ dỗ và nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại trước khi xảy ra vụ án mạng.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.
Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tội Giết người theo Điều 123 có khung hình phạt từ 12 năm tù, 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình đối với các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.
Trong khi đó, tội Hiếp dâm theo Điều 141 quy định người phạm tội có thể bị phạt tù đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu hành vi phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, nhất là đối với người không có khả năng tự vệ hoặc có các tình tiết tăng nặng khác.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.