Đời sống

Cảnh báo: Hà Nội có mưa dông và lốc sét trong chiều nay, chi tiết các khu vực chịu ảnh hưởng!

Diễn biến thời tiết ngày 9/7 đang trở nên phức tạp khi Hà Nội được cảnh báo sắp xuất hiện mưa dông diện rộng kèm lốc, sét và gió giật mạnh ngay trong chiều nay. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ lại bước vào đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ có nơi vượt 36 độ C, nguy cơ cháy nổ, sốc nhiệt và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân được cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo.

Tin thời tiết mới nhất: Hà Nội sắp đón mưa dông lớn, cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong chiều 9/7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy nhiều ổ mây đối lưu đang tiếp tục phát triển mạnh tại khu vực phía Tây và phía Bắc Hà Nội. Đây là dấu hiệu cho thấy thời tiết trên địa bàn Thủ đô sẽ có những diễn biến đáng chú ý trong những giờ tới.

Các khu vực đang xuất hiện mây đối lưu gồm Ba Vì, Bất Bạt, Cổ Đô, Suối Hai, Quảng Oai, Yên Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Vật Lại, Đa Phúc... Khối mây này tiếp tục phát triển và có xu hướng di chuyển từ Tây sang Đông, đồng thời mở rộng phạm vi ảnh hưởng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ 15 giờ 15 phút đến 17 giờ 15 phút ngày 9/7, khu vực phía Tây và phía Bắc Hà Nội sẽ xuất hiện mưa rào và dông. Sau đó, vùng mưa có khả năng lan sang nhiều phường thuộc khu vực trung tâm thành phố như Tây Tựu, Xuân Phương, Tây Mỗ, Dương Nội...

Đáng chú ý, trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại đối với cây xanh, công trình tạm, biển quảng cáo cũng như ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá ở cấp 1. Người dân được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế di chuyển khi có mưa dông, không trú mưa dưới gốc cây lớn hoặc gần các vật kim loại nhằm giảm thiểu nguy cơ bị sét đánh.

Ảnh: TTXVN 

Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng mới, nhiều nơi vượt 36 độ C và còn kéo dài

Trong khi Hà Nội đối mặt với mưa dông thì khu vực Trung Bộ lại chuẩn bị bước vào một đợt nắng nóng diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 10 đến 11/7, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng cùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sẽ xảy ra nắng nóng.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 50-55%, thời gian nắng nóng tập trung trong khoảng từ 12 giờ đến 16 giờ.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, khiến nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và các sự cố liên quan đến điện gia tăng.

Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành cho biết, nhiệt độ trong các bản tin dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4 độ C, thậm chí cao hơn do tác động của các bề mặt hấp thụ nhiệt như đường nhựa, bê tông hay khu vực đô thị đông dân cư.

Cơ quan khí tượng tiếp tục duy trì cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Ảnh minh họa 

Nguy cơ cháy nổ, mất nước, sốc nhiệt tăng cao trong những ngày nắng nóng

Theo các chuyên gia khí tượng và y tế, nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp sẽ làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Bên cạnh đó, người dân cũng có nguy cơ đối mặt với tình trạng mất nước, kiệt sức, say nắng, say nóng hoặc rối loạn điện giải nếu tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Để giảm thiểu rủi ro, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ. Nếu bắt buộc phải làm việc hoặc di chuyển ngoài trời cần mặc quần áo chống nắng, đội mũ, đeo kính, khẩu trang và sử dụng các biện pháp bảo hộ phù hợp để hạn chế tác động của bức xạ nhiệt.

Người lao động không nên làm việc quá lâu ngoài trời hoặc trong môi trường có nhiệt độ cao. Khi làm việc trong điều kiện nắng nóng cần uống đủ nước, tối thiểu từ 1,5 đến 2 lít mỗi ngày, đồng thời bổ sung điện giải nếu cơ thể đổ nhiều mồ hôi để tránh mất nước nghiêm trọng dẫn đến trụy tim mạch hoặc rối loạn điện giải.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân nên làm việc, nghỉ ngơi tại nơi thông thoáng, tránh để quạt thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài nhằm hạn chế nguy cơ cảm lạnh.

Ngoài ra, cần duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ, tăng cường rau xanh và hoa quả để bổ sung vitamin, nâng cao sức đề kháng. Đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người mắc các bệnh nền như tim mạch, tăng huyết áp hay bệnh mạn tính, việc theo dõi sức khỏe thường xuyên trong thời gian nắng nóng kéo dài là đặc biệt cần thiết nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và xử lý kịp thời.