Sau điện đàm Nga - Mỹ, Ukraine bất ngờ tuyên bố yếu tố quan trọng quyết định việc chấm dứt xung đột
Ukraine khẳng định 1 yếu tố quan trọng giúp chám dứt xung đột với Nga, đồng thời kỳ vọng vào một cuộc gặp mặt khẩn giữa đôi bên.
Theo trang Strana đưa tin ngày 3/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Khi được hỏi về nhận định cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Zelensky nhấn mạnh rằng chỉ có ông Putin mới là người đưa ra các quyết định thực sự tại Nga. Do vậy một cuộc gặp trực tiếp giữa Ukraine và Nga là cần thiết nếu đôi bên muốn chấm dứt hoàn toàn giao chiến.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói: “Tôi đã nhiều lần nói rằng chúng tôi sẵn sàng tham gia bất kỳ định dạng họp nào, và tôi cho rằng ở Nga, chỉ có ông Putin là người đưa ra các quyết định thực sự. Đó là lý do vì sao chúng ta cần một cuộc gặp ở cấp lãnh đạo, nếu chúng ta muốn có hòa bình”.
Đồng thời ông Zelensky nói thêm: “Tôi không chắc họ có nhiều quan điểm chung hay chủ đề chung để thảo luận, vì họ là hai người rất khác biệt”. Ông cũng nhấn mạnh rằng chính quyền Ukraine từ đầu đã ủng hộ sáng kiến của ông Trump về việc ngừng bắn vô điều kiện.
Trước đó, trên kênh Telegram cá nhân, ông Zelensky đã công khai chỉ trích ông Trump ngay sau cuộc điện đàm bất ngờ Mỹ - Nga với nội dung như sau: “Nhiều người đã từng đàm phán với Nga ở nhiều cấp độ. Không có cuộc trò chuyện nào mang lại hòa bình thực sự, thậm chí không thể ngăn chặn chiến tranh. Đáng tiếc là Putin cảm thấy mình không phải chịu trách nhiệm”.
Ngoài ra, người đứng đầu Ukraine cũng ám chỉ rằng việc ông Trump thông báo Nga sẽ có phản ứng trước các cuộc tấn công vào căn cứ không quân của nước này, nhưng không phản ứng gì trước tuyên bố của ông Putin, đồng nghĩa với việc ông Trump đang chia sẻ trách nhiệm cho những cuộc tấn công này.
“Nếu những người mạnh mẽ không ngăn chặn ông Putin, điều đó có nghĩa là họ đang chia sẻ trách nhiệm với ông ta. Và nếu họ muốn ngăn ông ta lại mà không thể, thì ông Putin sẽ không còn xem họ là người mạnh nữa”, ông Zelensky nói.

Giữa lúc các bên đang nỗ lực tiến tới một tương lai hòa bình thì Nga lại bắt đầu chiến đấu nhằm tạo ra một vùng đệm an ninh rộng 20km tại nơi tiếp giáp giữa vùng Belgorod của nước này và vùng Kharkiv ở phía đông Ukraine.
Hãng thông tấn Tass đưa tin ngày 4/7 các lực lượng vũ trang Ukraine đã bị quân Nga đẩy lùi thêm 14km ở một số khu vực theo hướng Sumy. Đồng thời, Nga tiếp tục thâm nhập sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương. Hiện tại, bước tiến lớn nhất từ biên giới hành chính của Nga là việc tiến sâu hơn 13,5km.