Ông Trump 'quay ngoắt' báo tin vui cho Ukraine đồng thời chỉ trích thái độ 'nhẹ nhàng' của ông Putin
Giữa lúc Nga từ chối đàm phán hòa bình, ông Trump bất ngờ báo tin mừng cho Ukraine và bắt đầu không thích sự 'nhẹ nhàng' từ ông Putin.
Theo mạng truyền hình Al Jazeera đưa tin ngày 13/7, ông Trump đã phát biểu với báo giới tại căn cứ quân sự Joint Base Andrews, bang Maryland: "Chúng tôi sẽ gửi cho Ukraine các hệ thống Patriot, thứ mà họ đang rất cần". Thông báo này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ thể hiện rõ sự thất vọng ngày càng tăng với việc Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối đàm phán kết thúc xung đột. Tuy nhiên, ông Trump cho biết chưa quyết định số lượng tổ hợp Patriot sẽ gửi đi, song nhấn mạnh Ukraine “sẽ có một số” hệ thống này.

Được biết, động thái này diễn ra sau khi Washington thông báo tạm dừng một số chuyến chuyển giao vũ khí cho Kiev ở 2 tuần trước và cách vài ngày trước cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tại Washington. Tại đây, Tổng thống Trump xác nhận, chính quyền của ông đã thống nhất kế hoạch bán vũ khí cho các nước đồng minh châu Âu thuộc NATO để từ đó, các quốc gia này chuyển giao lại cho Ukraine.
Ngoài ra trong buổi phát biểu, ông Trump cũng khẳng định "không thích" việc Tổng thống Putin vẫn nói chuyện nhẹ nhàng với ông trong khi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine trong những ngày gần đây, nhấn mạnh: "Chuyện đó không ổn chút nào".
Trong khi đó vào ngày hôm nay 14/7 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Trump dự kiến đưa ra tuyên bố “quan trọng”, trong đó bao gồm cả việc cung cấp “vũ khí tấn công” cho Ukraine - bước đi đánh dấu thay đổi đáng kể trong chính sách của ông kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng Một.

Về phía Ukraine, trang Ukrinform dẫn thông tin từ CBS News khẳng định đây lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump được cho là đang cân nhắc phân bổ nguồn tài trợ quân sự mới cho Kiev, có thể lên tới hàng tỷ USD.
Theo Ukrinform, khoản viện trợ mới này có thể gửi thông điệp tới Nga. Nguồn tài trợ tiềm năng cụ thể cho Ukraine hiện chưa rõ ràng, tuy nhiên các quan chức Mỹ lưu ý, ông Trump có quyền sử dụng 3,85 tỷ USD trong thẩm quyền từ thời người tiền nhiệm Joe Biden để lại. Khoản tiền này có thể được sử dụng để nhanh chóng chuyển giao thiết bị quân sự cho Ukraine.
Một nguồn tài trợ tiềm năng khác có thể đến từ việc tịch thu khoảng 5 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga tại Mỹ. Quyền hạn của tổng thống có thể cho phép động thái này, nhưng cả ông Trump và ông Biden đều chưa từng sử dụng cơ chế này.
Mặt khác, theo báo Mỹ Axios, việc chuyển giao vũ khí tấn công được xem là sự thay đổi lớn so với quan điểm trước đây của ông Trump. Ông chủ Nhà Trắng gần đây từng nói sẽ chỉ viện trợ “vũ khí phòng thủ” cho Ukraine.
Ngược lại, một số quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu hi vọng kế hoạch mới của ông Trump sẽ giúp xoay chuyển cục diện chiến sự và Nga phải tính toán lại khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn.