Thế giới

Nga tố cáo Ukraine cố tình làm lệch tiến trình hòa bình đôi bên, 'phớt lờ' đề xuất đàm phán vòng 3

Nga đã lên án hành vi làm lệch mọi nỗ lực hòa bình của Ukraine, đồng thời nêu sự thất vọng về thái độ của Kiev với đề xuất đàm phán vòng 3. 

Ngày 15/7, theo hãng thông tấn Tass đưa tin, trong cuộc họp báo sau phiên họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Thiên Tân (Trung Quốc), Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Ukraine đang cố làm lệch các nỗ lực hòa bình đôi bên bằng cách bác bỏ định dạng đàm phán Istanbul, mặc dù theo Nga định dạng Istanbul vẫn có tính khả thi.

Ông Lavrov nói Kiev cho rằng định dạng Istanbul bị giới hạn vào các vấn đề nhân đạo và không còn tác dụng. Và Moscow đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán thứ 3 nhưng chưa nhận được phản hồi từ Kiev.

Đồng thời, Ngoại trưởng Nga lưu ý rằng phái đoàn của Ukraine đang có sự thay đổi nhân sự, với trưởng đoàn Rustem Umerov (Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine) sẽ ra đi, ông có thể nhận vị trí mới là Đại sứ Ukraine tại Mỹ. Ngoài ra, Moscow đã đưa ra điều kiện cho một thỏa thuận ngừng bắn, đó là Kiev phải rút quân khỏi “lãnh thổ Nga” hoặc ngừng tuyển quân và nhận vũ khí do phương Tây viện trợ.

 Ngoại trưởng Lavrov

Được biết, nhằm nối lại thương lượng mà Kiev đơn phương từ bỏ hồi năm 2022 để theo đuổi chiến thắng quân sự với sự trợ giúp của phương Tây. Phái đoàn của Nga và Ukraine từng gặp gỡ nhau trong 2 vòng đàm phán trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2025.

Đáng chú ý, trong cuộc gặp gần đây nhất hồi tháng 6, hai phái đoàn đã trao đổi đề xuất tầm nhìn cho một thỏa thuận hòa bình tiềm tàng, đồng thời nhất trí về trao đổi tù binh. Kể từ đó Nga cũng liên tục khẳng định sẵn sàng tiếp tục đàm phán.

Chiến sự Nga Ukraine 

Tuy nhiên cho đến hiện tại chiến dịch mùa hè của Nga đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề cho Ukraine. Đáng chú ý, dọc theo biên giới Sumy, lực lượng Nga tiếp tục tiến công, với mục tiêu rõ ràng là thiết lập vùng đệm dọc biên giới Ukraine với Vùng Kursk của Nga. Mối đe dọa tiềm tàng đối với thủ phủ Sumy đã buộc bộ chỉ huy Ukraine phải điều động các đơn vị từ các khu vực khác và rút lực lượng dự bị về đây.

Nhìn chung, chiến dịch mùa hè của Nga trong tháng qua mang lại cho Moscow quyền kiểm soát thêm khoảng 500 km2 lãnh thổ, gấp ba lần so với năm ngoái. Dù có vẻ nhỏ trên bản đồ, những bước tiến này cho thấy áp lực liên tục của Nga trên nhiều mặt trận và sự thay đổi lớn trong cục diện chiến trường.