Níu kéo không thành, người đàn ông 62 tuổi dùng mảnh kéo đâm 3 phụ nữ ở TPHCM, tòa bất ngờ trả hồ sơ
Sau khi bị người tình chấm dứt quan hệ, một người đàn ông 62 tuổi tìm đến gặp để níu kéo nhưng xảy ra cự cãi. Trong lúc tức giận, bị cáo đã dùng mảnh kéo tấn công liên tiếp 3 phụ nữ khiến nhiều người bị thương. Khi vụ án được đưa ra xét xử, TAND TPHCM bất ngờ quyết định trả hồ sơ.
Ngày 12/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Văn Thê (62 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) về tội Giết người. Tuy nhiên, sau quá trình xét hỏi, Hội đồng xét xử nhận thấy vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục làm rõ nên đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng tháng 5/2022, Đặng Văn Thê chung sống như vợ chồng với bà Huỳnh Diễm Kh. tại phường An Phú Đông, TPHCM. Bà Kh. nhỏ hơn bị cáo 14 tuổi.
Đến tháng 8/2024, do phát sinh nhiều mâu thuẫn trong quá trình chung sống, bà Kh. quyết định chấm dứt mối quan hệ với Thê. Sau đó, người phụ nữ chuyển đến sinh sống cùng con gái là chị Nguyễn Huỳnh Yến N. tại phường Tân Bình, TPHCM.
Khoảng một tháng sau khi chia tay, vào ngày 18/9/2024, Đặng Văn Thê tìm đến nơi bà Kh. đang làm việc để gặp mặt. Tại đây, bà Kh. đưa cho bị cáo một chiếc kính mắt làm kỷ niệm.
Khi chứng kiến sự việc, chị Nguyễn Huỳnh Yến N. đã lên tiếng ngăn cản. Từ đó, giữa các bên xảy ra cãi vã căng thẳng.
Lúc này, bà Võ Thị H. - chủ sạp trái cây nơi bà Kh. làm việc - đã yêu cầu Thê rời khỏi khu vực và cảnh báo sẽ báo công an nếu tiếp tục gây rối.
Bực tức vì bị ngăn cản và đuổi đi, Đặng Văn Thê bất ngờ lấy một mảnh kéo rồi lao vào tấn công bà H. Nạn nhân bị đâm nhiều nhát, bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 36%.
Chưa dừng lại, bị cáo tiếp tục tấn công bà Kh. và chị N. khiến hai nạn nhân này cũng bị thương. Kết quả giám định cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể của bà Kh. là 1%, còn chị N. là 4%.
Sau khi gây án, ngày 19/9/2024, Đặng Văn Thê đã đến cơ quan công an tại tỉnh Bạc Liêu đầu thú. Tại cơ quan điều tra, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Tại phiên tòa ngày 12/6, sau khi xem xét hồ sơ và tiến hành xét hỏi công khai, Hội đồng xét xử nhận định vụ án vẫn còn một số tình tiết cần được làm rõ để đảm bảo việc giải quyết khách quan, toàn diện. Vì vậy, tòa quyết định trả hồ sơ cho cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra bổ sung trước khi đưa vụ án ra xét xử lại theo quy định.