Người dân xúc động vụ tìm kiếm mộ tập thể 70 - 90 liệt sỹ: 'Chỉ mong các anh sớm được trở về'
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương triển khai phương án khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại nhiều vị trí trên đường Trường Chinh, phường Đăk Cấm và Kon Tum. Hàng loạt rãnh thăm dò sẽ được đào ngay trong khu dân cư, trong khi người dân địa phương đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ.
Ngày 9/6, Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đã hoàn thiện phương án khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh, thuộc các phường Đăk Cấm và Kon Tum.
Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng sẽ triển khai nhiều biện pháp khảo sát, thăm dò nhằm xác minh các thông tin liên quan đến vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ còn nằm lại dưới lòng đất.
Cụ thể, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ sử dụng máy xúc cơ giới để cắt và bóc tách lớp nhựa đường cùng lớp đất bề mặt. Phạm vi bóc tách có độ sâu tối thiểu 50cm, chiều rộng tối thiểu 1m tại khu vực Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm.
Đây được xem là bước khảo sát ban đầu nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường dưới mặt đất trước khi chuyển sang giai đoạn tìm kiếm chuyên sâu.
Đại tá Mai Kim Bình cho biết sau khi hoàn tất công tác bóc tách và thăm dò bằng phương tiện cơ giới, cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi sẽ trực tiếp tiến hành đào thủ công để kiểm tra, xác minh các dấu hiệu nghi liên quan đến hài cốt liệt sĩ.
Song song với hoạt động trên, lực lượng quy tập cũng sẽ đào 4 rãnh thăm dò vuông góc với đường Trường Chinh tại các vị trí trước nhà số 230, 242, 278 và khu vực trước cổng Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm.
Các vị trí này được lựa chọn dựa trên thông tin thu thập từ quá trình khảo sát thực địa và nguồn tin từ nhân chứng nhằm phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm.
Theo kế hoạch, toàn bộ quá trình thi công sẽ được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu. Lực lượng chức năng vừa tiến hành đào thăm dò, xác minh hiện trường, vừa nhanh chóng hoàn trả mặt bằng ngay sau khi kết thúc công việc tại từng vị trí.
Phương án này được triển khai nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân sinh sống dọc tuyến đường.
Đáng chú ý, theo Đại tá Mai Kim Bình, nếu trong quá trình khảo sát xuất hiện các dấu hiệu bất thường hoặc có thêm nguồn thông tin quan trọng từ các nhân chứng, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi sẽ xem xét mở rộng phạm vi khai quật.
Việc mở rộng tìm kiếm được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả xác minh, giúp phát hiện thêm các vị trí chôn cất liệt sĩ còn chưa được quy tập.
Trong những ngày gần đây, công tác tuyên truyền, vận động người dân cũng được chính quyền địa phương đẩy mạnh. Bà Lâm Thị Điệp, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 7, cho biết bà cùng đại diện UBND phường Đăk Cấm thường xuyên đến từng hộ dân dọc tuyến đường Trường Chinh để thông tin về kế hoạch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và vận động người dân phối hợp với lực lượng chức năng.
Theo bà Điệp, hầu hết các hộ dân đều thể hiện sự đồng thuận và sẵn sàng hỗ trợ khi cơ quan chức năng có yêu cầu khảo sát hoặc tìm kiếm trên phần đất của gia đình.
Gia đình bà Điệp hiện sở hữu căn nhà rộng gần 700m² với khoảng 13m mặt tiền giáp đường Trường Chinh. Bà khẳng định gia đình luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất nếu lực lượng chức năng cần tiến hành khảo sát, tìm kiếm hoặc quy tập hài cốt liệt sĩ trên khu đất của mình.
“Để có được hòa bình, độc lập như hôm nay, thế hệ cha anh đã phải đánh đổi bằng máu xương. Nghĩ đến cảnh các liệt sĩ còn nằm lại dưới lòng đất, chúng tôi rất xót xa, chỉ mong các lực lượng chức năng sớm tìm thấy, đưa các anh trở về với gia đình, đất Mẹ”, bà Điệp xúc động chia sẻ.
Theo bà Điệp, người dân sinh sống trong khu vực cũng không quá bất ngờ trước thông tin tỉnh tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên tuyến đường Trường Chinh.
Nguyên nhân là bởi nhiều năm trước, tại chính khu vực này đã từng phát hiện và quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ. Những kết quả đó đã trở thành cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, xác minh và triển khai các đợt tìm kiếm mới.
Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện trách nhiệm và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chính quyền, lực lượng chức năng và người dân địa phương đều kỳ vọng đợt khai quật lần này sẽ mang lại những kết quả tích cực, giúp nhiều liệt sĩ sớm được trở về với gia đình sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường xưa.