Đời sống

Khởi tố giám đốc công ty ở Thanh Hóa: Hé lộ thủ đoạn làm giả hàng tấn 'nem chua rán Hà Nội'

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Sĩ Phương bị khởi tố để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án

Thông tin ban đầu cho thấy, trước đó vào ngày 21/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất và kho chứa hàng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phương Tùng Ly tại địa chỉ số 26B đường Ngọc Lan, phường Hạc Thành.

Quá trình kiểm tra đã phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Số hàng hóa bị phát hiện gồm nhiều mặt hàng quen thuộc đang được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường như hành phi, bò khô, ruốc cùng nhiều loại thực phẩm khác. Toàn bộ số hàng này đều không xuất trình được đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định.

Đáng chú ý hơn, trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một số sản phẩm mang nhãn hiệu "Nem chua rán Hà Nội" đang được lưu trữ và chuẩn bị đưa ra thị trường.

Trên bao bì sản phẩm ghi rõ đơn vị sản xuất là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thực phẩm sạch An Việt, có địa chỉ tại xã Bát Tràng, TP Hà Nội. Tuy nhiên, những thông tin này nhanh chóng được cơ quan điều tra xác minh lại.

Tang vật vi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ

Kết quả điều tra cho thấy Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thực phẩm sạch An Việt hoàn toàn không sản xuất mặt hàng mang tên "Nem chua rán Hà Nội" như thông tin được in trên bao bì sản phẩm.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định vì mục đích trục lợi, Nguyễn Sĩ Phương đã tự thiết kế mẫu mã bao bì sản phẩm, đặt in tem nhãn và thông tin nhà sản xuất nhằm tạo sự tin tưởng đối với người tiêu dùng.

Không dừng lại ở đó, đối tượng còn đầu tư mua sắm máy móc, nguyên liệu và tổ chức sản xuất sản phẩm giả để đưa ra thị trường tiêu thụ. Hành vi này được cho là đã tạo ra các sản phẩm mang thông tin sai sự thật về nguồn gốc, xuất xứ và đơn vị sản xuất.

Theo cơ quan chức năng, việc sản xuất và lưu thông các sản phẩm thực phẩm giả không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp bị mạo danh mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh các mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn đang được sử dụng phổ biến.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái đang len lỏi trên thị trường với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thương hiệu hoặc thông tin in trên bao bì để đưa sản phẩm kém chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ quá trình sản xuất, tiêu thụ số thực phẩm nói trên, đồng thời xác minh các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.