Đời sống

Dự báo thời tiết mới nhất: Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, 9 tỉnh miền Bắc đối mặt mưa xối xả

Một vùng áp thấp đang có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới và có khoảng 70% xác suất đi vào Biển Đông từ ngày 1/7. Trong bối cảnh đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đồng thời phát đi cảnh báo mưa rất to kéo dài tại Bắc Bộ. 

Áp thấp nhiệt đới có 70% khả năng vào Biển Đông, miền Bắc chuẩn bị đón đợt mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay trên vùng biển phía Đông Philippines đang tồn tại một vùng áp thấp, vị trí khoảng 10 độ Vĩ Bắc - 132 độ Kinh Đông và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, trong khoảng 24 giờ tới, vùng áp thấp này nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đáng chú ý, khoảng ngày 1/7, hệ thống này có khoảng 70% khả năng di chuyển vào khu vực Biển Đông, trở thành hình thái thời tiết cần đặc biệt theo dõi trong những ngày đầu tháng 7.

Diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể tác động đáng kể đến thời tiết trên biển và đất liền, nhất là khi Bắc Bộ đang bước vào một đợt mưa lớn kéo dài.

Cùng với diễn biến của vùng áp thấp, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ đêm 29/6 đến ngày 30/6, Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Mưa tập trung chủ yếu vào ban đêm và sáng sớm.

Các khu vực có lượng mưa lớn gồm Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Phú Thọ, với lượng mưa phổ biến 70-150mm. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý sẽ có những điểm xuất hiện mưa cục bộ rất to trên 300mm, tiềm ẩn nguy cơ thiên tai cao.

Dự báo từ ngày 1 đến 5/7, Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa dông vào đêm và sáng. Lượng mưa trong cả đợt phổ biến 50-100mm, riêng một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa trên 250mm.

Do mưa kéo dài liên tục, các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Phú Thọ cần đặc biệt đề phòng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu dân cư và đô thị.

Trung Bộ vẫn nắng nóng gay gắt trước khi giảm nhiệt

Trong khi miền Bắc chuyển sang thời tiết mưa lớn, khu vực Trung Bộ vẫn tiếp tục chịu tác động của nắng nóng.

Theo dự báo, trong hai ngày 29 và 30/6, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng, cùng phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk, tiếp tục ghi nhận nền nhiệt cao nhất phổ biến 36-38 độ C.

Đến giai đoạn từ ngày 1 đến 5/7, nắng nóng tại các địa phương này sẽ có xu hướng suy giảm.

Bên cạnh đó, trong thời gian từ 28/6 đến 5/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng.

Nhiều nơi có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và ven sông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện mực nước trên sông Thao đang dao động. Trong khi đó, một số sông tại Tuyên Quang, Lạng Sơn và Thái Nguyên đang có xu hướng lên chậm, còn các sông khác ở Bắc Bộ biến đổi chậm và vẫn dưới mức báo động 1.

Đáng chú ý, sông Trung tại trạm Hữu Lũng và thượng lưu sông Cầu tại trạm Cầu Sơn hiện đã vượt mức báo động 1.

Từ đêm 29/6 đến ngày 30/6, trên các sông nhỏ và khu vực thượng nguồn các sông chính ở Bắc Bộ nhiều khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ mới với biên độ từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1 đến báo động 2, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương miền núi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân, đặc biệt tại các khu vực vùng núi, ven sông, suối và những nơi có địa hình dốc, cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phương án phòng chống thiên tai, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn về người và tài sản.