Đời sống

Hà Nội: Nam thanh niên tử vong sau đêm 'ăn chơi thác loạn' với nhân viên dưới 16 tuổi ở quán karaoke

Chỉ vì muốn thử cảm giác mạnh, nam thanh niên trẻ tuổi ở Hà Nội đã tử vong ngay tại quán karaoke. 

Ngày 30/6, TAND TP Hà Nội tổ chức xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo liên quan đến vụ một nam thanh niên tử vong do dùng ma túy ở quán karaoke tại Phúc Thọ, Hà Nội.

Theo cáo trạng, tối ngày 20/5/2024, anh Nguyễn Đăng T  rủ bị cáo Đức và 3 người khác đến hát tại quán karaoke AD 9999 (Phúc Thọ, Hà Nội). Khi đến, nhóm của anh T yêu cầu chủ quán sắp xếp thêm nhân viên nữ vào hát cùng, trong 5 nữ nhân viên có Hà Thị Ngọc Lưỡng.

Tại phòng hát, T hỏi Hà Thị Ngọc Lưỡng cách để mua bóng cười sử dụng. Nhưng do ở quán không có nên T hỏi tiếp có mua được ma túy dạng “kẹo” để chơi không, Lưỡng nói “có” rồi bảo nữ tiếp viên khác sinh năm 2009 đi mua.

Nữ tiếp viên sinh năm 2009 gọi điện cho bị cáo Phạm Văn Quân hỏi mua 10 viên kẹo, giá 4 triệu đồng. Khi Quân mang ma túy đến quán thì gặp Trần Thị Sao - vợ của chủ quán và Bế Văn Dũng - nhân viên quản lý quán hát. 

Thấy Quân là khách lạ và cầm theo ma túy nên Sao không cho Quân lên phòng hát, mà bảo Bế Văn Dũng lên phòng hát để xác nhận khách quen trước. Tuy nhiên Quân đã "luồn lách" bằng cách gọi T xuống lấy "hàng". 

Nhận ma túy từ Quân xong, T tiếp tục lên phòng hát rồi cho vài viên vào cốc và đổ nước cocacola vào trong, dùng gắp đá dằm nhỏ rồi mời mọi người trong phòng cùng sử dụng. Chưa dừng lại ở đó, T còn lấy khoảng 4 viên ma túy để tự cắn, nuốt.

Ảnh minh họa 

Mặt khác, sau khi dùng ma túy xong, bị cáo Phạm Văn Đức rủ nữ nhân viên sinh năm 2009 sang dãy phòng mát xa trong quán để quan hệ tình dục với thỏa thuận giá là 1 triệu đồng. Đức đã thực hiện hành vi dâm ô với nạn nhân, lúc đó dưới 16 tuổi.

Cho đến khoảng 5h sáng ngày 21/5/2024, khi mọi người vẫn đang nghe nhạc thì T bất ngờ bị co giật. Những nhân viên nữ trong quán lấy khăn ướt lau mặt và người cho T rồi sau đó đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, T được bác sĩ cho biết là đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện. 

Và theo kết luận giám định của Trung tâm pháp y Hà Nội, Nguyễn Đăng T tử vong do rối loạn huyết động gây phù phổi cấp, nhồi máu cơ tim ... tác nhân tác động lại chính là ma túy loại MDMA, MDA.

Tại phiên xét xử, Hà Thị Ngọc Lưỡng (SN 2005, ở Trấn Yên, Yên Bái) lãnh án 16 năm tù; Trần Thị Sao (SN 1983, ở Phúc Thọ, Hà Nội) án 15 năm 6 tháng tù; Bế Văn Dũng (SN 2001, ở Bình Liêu, Quảng Ninh) 15 năm về tội “ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cùng với đó là bị cáo Phạm Văn Quân (SN 1991, ở Đan Phượng, Hà Nội) án 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, Phạm Văn Đức (SN 2002, ở Thanh Miện, Hải Dương) “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”.