Giá xăng dầu hôm nay 29/6: Giảm sốc tới 12%, ghi nhận thấp nhất tính từ đầu năm 2023 đến nay
(Techz.vn) - Cập nhật giá xăng dầu mới nhất hôm nay 29/6 và dự báo giá xăng dầu ngày mai: Tăng nhẹ khép lại một tuần đầy biến động của thị trường năng lượng.
Giá xăng dầu trong nước hôm nay 29/6
Giá xăng dầu trưa hôm nay 29/6 vừa được quyết định trong phiên giao dịch gần nhất như sau:
GXăng E5RON92 không cao hơn 20.911 đồng/lít (tăng 280 đồng/lít so với kỳ trước).
Xăng RON95-III không cao hơn 21.507 đồng/lít (tăng 263 đồng/lít so với kỳ trước).
Dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.707 đồng/lít (tăng 551 đồng/lít so với kỳ trước).
Dầu hỏa không cao hơn 19.417 đồng/lít (tăng 494 đồng/lít so với kỳ trước).
Riêng chỉ có dầu madút 180CST 3.5S diễn biến giảm không cao hơn 17.269 đồng/kg (giảm 374 đồng/kg so với kỳ trước).
Giá xăng dầu hôm nay 29/6
Giá xăng dầu trong nước được Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định trong chiều ngày 26/6 và không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cho tất cả các mặt hàng.
Theo báo cáo từ đầu năm 2025 đến nay, thị trường xăng dầu trong nước đã trải qua 26 phiên điều chỉnh, trong đó 9 phiên giảm, 12 lần tăng và 5 phiên giữ giá hoặc điều chỉnh trái chiều.
Giá xăng dầu thế giới hôm nay 29/6
Theo cập nhật trưa hôm nay trên Oliprice, giá xăng dầu thế giới mới nhất hôm nay 29/6 diễn biến như sau:
Giá dầu WTI ở mốc 65,52 USD/thùng, tăng 0,43% (tương đương tăng 0,28 USD/thùng). Tương tự, giá dầu Brent ở mốc 67,77 USD/thùng, tăng 0,06 % (tương đương tăng 0,04 USD/thùng).
Giá xăng dầu thế giới ngày 29/6
Như vậy, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần thị trường dầu đã có một tuần giao dịch đầy biến động khi giá dầu Brent và WTI đều giảm gần 12%, mức giảm sâu nhất kể từ tháng 3/2023. Nguyên nhân là do thông tin từ OPEC+ về kế hoạch tăng sản lượng dầu thêm 411.000 thùng/ngày trong tháng 8, sau khi đã có kế hoạch tăng tương tự vào tháng 7, đã khiến giá dầu lao dốc trong phiên giữa tuần.
Theo nhận định từ chuyên gia Janiv Shah của Rystad cho rằng: “Thị trường hiện đã gần như loại bỏ yếu tố rủi ro địa chính trị và trở lại với sự điều chỉnh theo yếu tố cung – cầu truyền thống”.