Đời sống

Nắng nóng đỉnh điểm tiếp tục bao trùm miền Bắc: Hà Nội phá mốc lịch sử, nguy cơ sốc nhiệt cực cao

Đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt đang bước vào cao điểm tại miền Bắc và miền Trung khi hàng loạt địa phương ghi nhận mức nhiệt từ 38-40 độ C, có nơi vượt 41 độ C. Đáng chú ý, Hà Nội vừa phá kỷ lục nhiệt độ tháng 5 tồn tại hơn một thập kỷ, trong bối cảnh cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng còn tiếp diễn trên diện rộng trong ít nhất 1-2 ngày tới.

Đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm nhiều tỉnh thành Bắc Bộ và Trung Bộ với cường độ đặc biệt gay gắt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có điểm vượt ngưỡng 40 độ C.

Tại Hà Nội, nền nhiệt thực tế ngoài trời trong khung giờ từ 11h đến 16h được đánh giá ở mức cực kỳ khắc nghiệt. Cơ quan khí tượng cho biết nhiệt độ đo trong lều khí tượng có thể thấp hơn thực tế từ 2-4 độ C do ảnh hưởng của bề mặt bê tông, đường nhựa và mật độ đô thị cao.

Đáng chú ý, theo thông tin từ VOH, trạm khí tượng Láng (Hà Nội) trong ngày 26/5 đã ghi nhận mức nhiệt lên tới 41,1 độ C, vượt kỷ lục cũ của tháng 5 từng được thiết lập năm 2015 là 40,3 độ C. Đây được xem là một trong những mức nhiệt cao nhất từng ghi nhận tại Thủ đô trong nhiều năm trở lại đây.

Không chỉ Hà Nội, nhiều địa phương miền Bắc và Bắc Trung Bộ cũng xuất hiện nền nhiệt vượt 40 độ C. Cụ thể:

  • Phố Ràng (Lào Cai) ghi nhận 40,7 độ C
  • Bắc Mê (Tuyên Quang) đạt 40,3 độ C
  • Vĩnh Yên (Phú Thọ) lên tới 40,5 độ C
  • Hồi Xuân (Thanh Hóa) ghi nhận 40,8 độ C
  • Đô Lương (Nghệ An) chạm ngưỡng 41,1 độ C

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu, cho biết nhiệt độ thực tế tại các khu dân cư và khu vực đô thị có thể còn cao hơn đáng kể so với số liệu khí tượng tiêu chuẩn. Ông dẫn chứng nhiệt kế thủy ngân đặt tại ban công nhà riêng ở Hà Nội từng đo được khoảng 46 độ C vào chiều 26/5.

Theo nhận định của giới chuyên gia, đợt nóng hiện nay không chỉ kéo dài mà còn xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm. Cường độ bức xạ nhiệt mạnh kết hợp độ ẩm thấp khiến cảm giác oi bức tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người dân.

Ngành y tế cảnh báo người dân cần hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 10h đến 17h để tránh nguy cơ say nắng, sốc nhiệt và mất nước. Người lao động ngoài trời, người già và trẻ nhỏ là nhóm có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nhất trong đợt nhiệt cực đoan này.

Ngoài tác động tới sức khỏe, nắng nóng diện rộng còn khiến nhu cầu sử dụng điện tăng vọt. Theo số liệu công bố chiều 26/5, phụ tải điện toàn quốc lúc 13h đạt mức kỷ lục khoảng 57.590 MW, riêng miền Bắc gần 29.400 MW, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, sau các ngày nắng nóng gay gắt, miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa giông diện rộng vào chiều tối và đêm, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ khoảng 28-29/5, khu vực Bắc Bộ sẽ giảm nhiệt dần khi mưa giông gia tăng, trong khi Trung Bộ có thể tiếp tục duy trì nắng nóng thêm vài ngày sau đó.