Công an TP.HCM gỡ đại án ma túy 140 đối tượng: Thu giữ hơn 9kg ma túy, kẻ cầm đầu Thanh Tùng là ai?
Chỉ từ một đối tượng nghiện ma túy hoạt động nhỏ lẻ tại Bình Dương, Công an TP.HCM đã lần theo dấu vết, mở rộng điều tra và bóc gỡ thành công đường dây ma túy quy mô đặc biệt lớn hoạt động liên tỉnh. Chuyên án VA0126Đ khiến dư luận chú ý khi có tới 140 đối tượng bị xử lý, hơn 9kg ma túy tổng hợp bị thu giữ cùng hàng loạt tang vật phục vụ hoạt động phạm tội.
Trưa ngày 22/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm ma túy quy mô rất lớn, hoạt động phức tạp tại nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam và Tây Nguyên.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào quý II/2026, qua công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phát hiện nổi lên một đối tượng nghiện và mua bán trái phép chất ma túy nhỏ lẻ có biểu hiện nghi vấn.
Đối tượng được xác định là Đặng Phan Thanh Tùng, hoạt động tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Bình Dương như phường Bến Cát, Thới Hòa, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú và TP.Thủ Dầu Một.
Từ việc theo dõi hoạt động của Tùng, lực lượng chức năng dần phát hiện thêm nhiều mắt xích nghi liên quan đến việc mua bán, vận chuyển và tiêu thụ ma túy. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của một đường dây ma túy lớn, hoạt động tinh vi, liên tỉnh, Phòng PC04 đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM để xác lập chuyên án mang bí số VA0126Đ nhằm tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá toàn bộ đường dây.
Ngày 15/4/2026, sau thời gian theo dõi di biến động của các đối tượng, Đội 3 thuộc Phòng PC04 đã bắt giữ Đặng Phan Thanh Tùng khi đối tượng đang trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy đi tiêu thụ.
Từ lời khai của Tùng cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng công an tiếp tục triển khai đồng loạt nhiều tổ công tác để mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối liên quan.
Quá trình điều tra xác định ngoài 3 đối tượng đầu trên chuyên cung cấp ma túy cho Tùng, còn có 12 nhánh đối tượng khác mua ma túy từ Tùng để tổ chức sử dụng trái phép và bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn.
Đáng chú ý, quá trình mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng hoạt động với phương thức hết sức tinh vi. Nhiều nghi phạm thường xuyên di chuyển liên tỉnh giữa các địa phương khu vực phía Nam và Tây Nguyên nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an.Từ một đầu mối nghi vấn liên quan đến giao dịch ma túy số lượng lớn, Phòng PC04 đã tổ chức lực lượng mật phục, đón lõng và bắt quả tang một đối tượng khi đang vận chuyển hơn 5kg ma túy từ khu vực Tây Nguyên vào TP.HCM để tiêu thụ.
Theo Công an TP.HCM, từ duy nhất một đối tượng nghiện là Đặng Phan Thanh Tùng, lực lượng PC04 đã nhanh chóng mở rộng toàn bộ chuyên án, huy động nhiều lực lượng, phương tiện và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bóc gỡ toàn bộ hệ thống mua bán ma túy liên tỉnh.
Kết quả, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã bắt giữ và xử lý tổng cộng 140 đối tượng. Trong số này, 105 đối tượng bị khởi tố về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, 35 đối tượng khác bị đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.
Tang vật thu giữ trong chuyên án gồm hơn 9kg ma túy tổng hợp các loại, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 xe ô tô, nhiều xe mô tô, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hoạt động phạm tội.
Không chỉ các đối tượng trực tiếp tham gia mua bán và vận chuyển ma túy bị xử lý, cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều trường hợp có vai trò cảnh giới, giúp sức, che giấu hoạt động phạm tội. Những người này cũng bị xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Công an TP.HCM đánh giá, thành công của chuyên án VA0126Đ tiếp tục khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng công an thành phố trong việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP.HCM về nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.
Đồng thời, đây cũng được xem là bước tiến quan trọng trong mục tiêu làm sạch địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, hướng tới xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.