Đời sống

Biển Đông sắp đón bão đầu mùa? Chuyên gia cảnh báo mưa lớn, dông lốc phủ rộng từ cuối tháng 5/2026

Không chỉ nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, cơ quan khí tượng còn phát đi dự báo đáng chú ý về khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong vòng 1 tháng tới. Cùng lúc, mưa lớn diện rộng, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh cũng được cảnh báo có thể xảy ra liên tiếp ở nhiều tỉnh thành, báo hiệu giai đoạn thời tiết cực đoan bắt đầu bước vào cao điểm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến khoảng giữa tháng 6/2026, khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Dù số lượng dự báo được đánh giá xấp xỉ trung bình nhiều năm, song các chuyên gia nhận định diễn biến thời tiết năm nay vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất thường do nền nhiệt đại dương duy trì ở mức cao và gió mùa hoạt động phức tạp.

Cơ quan khí tượng cho biết trung bình nhiều năm trong giai đoạn này, Biển Đông thường xuất hiện khoảng 0,7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 0,1 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là dù số lượng không quá lớn, các hiện tượng thời tiết đi kèm lại có xu hướng cực đoan hơn, đặc biệt là mưa lớn cục bộ, dông lốc và gió giật mạnh.

Caption

Trong khoảng nửa cuối tháng 5, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo sẽ bước vào thời kỳ mưa gia tăng mạnh. Nguyên nhân chủ yếu do gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động ổn định hơn, kéo theo nhiều đợt mưa dông diện rộng. Một số nơi có thể xuất hiện mưa to đến rất to trong thời gian ngắn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng đô thị, sạt lở đất ở vùng đồi núi và lũ quét tại các khu vực xung yếu.

Không chỉ miền Nam, Bắc Bộ cũng được cảnh báo chuẩn bị bước vào chuỗi ngày thời tiết thất thường. Theo nhận định của chuyên gia khí tượng, từ cuối tháng 5 sang tháng 6, các đợt mưa lớn ở miền Bắc sẽ có xu hướng xuất hiện nhiều hơn. Xen giữa các đợt nắng nóng gay gắt là những trận dông mạnh kèm sét, mưa đá và gió giật nguy hiểm.

Đáng chú ý, các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét đánh và mưa đá được đánh giá có khả năng xuất hiện trên phạm vi rộng hơn so với cùng kỳ nhiều năm. Đây là kiểu hình thời tiết thường gây thiệt hại lớn cho nhà cửa, cây trồng và hệ thống điện dân sinh, đặc biệt tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Trong khi đó, nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì ở nhiều nơi trước khi mùa mưa thật sự hình thành. Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ được dự báo còn xuất hiện nhiều ngày nhiệt độ vượt ngưỡng 35 độ C. Một số khu vực đô thị đông dân cư có thể ghi nhận nhiệt độ thực tế ngoài trời cao hơn nhiều do hiệu ứng bê tông và thiếu cây xanh.

Dự báo nhiệt độ trung bình, tổng lượng mưa từ ngày 11.5-10.6.2026 ở một số trạm quan trắc

Riêng tại Hà Nội, thời tiết những ngày tới được dự báo tiếp tục oi bức trước khi mưa dông quay trở lại vào khoảng cuối tuần này. Sự thay đổi trạng thái thời tiết liên tục trong thời gian ngắn khiến nguy cơ phát sinh các hiện tượng cực đoan như dông lốc và cây xanh gãy đổ tăng mạnh.

Trước nguy cơ mùa mưa bão đến sớm và diễn biến khó lường, nhiều địa phương đã bắt đầu kích hoạt các phương án ứng phó thiên tai. Hà Nội hiện lên kế hoạch vận hành tối đa các trạm bơm chống úng, chuẩn bị lực lượng ứng trực 24/24 giờ và rà soát các điểm có nguy cơ ngập sâu khi mưa lớn xảy ra.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, hạn chế di chuyển khi xuất hiện dông lốc mạnh và chủ động kiểm tra hệ thống thoát nước, gia cố nhà cửa trước nguy cơ bước vào giai đoạn thời tiết cực đoan kéo dài trong những tuần tới.