Lời khai gây phẫn nộ của nam thanh niên thiêu chết người yêu ở TP.HCM: Từng có 'em gái ngoài xã hội'
Nam thanh niên đã nhẫn tâm thiêu chết người yêu dù bản thân đã có quan hệ bất chính bên ngoài? Chi tiết vụ việc gây tranh cãi nằm ở dưới đây.
Ngày 27/5, Tòa Án Nhân Dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Lã Văn Sơn (27 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) tù chung thân về tội “Giết người”. Theo thông tin cáo buộc, bi cáo Sơn và chị Ánh có quan hệ tình cảm từ năm 2019. Đến tháng 12/2023, 2 người về chung sống tại phòng trọ ở quận 4, TP.HCM.

Mâu thuẫn bắt đầu từ khi Sơn quen bạn gái mới (không xác định lai lịch) qua mạng xã hội, chị Ánh ghen tuông dẫn đến cả hai thường xảy ra tranh cãi. Một thời gian sau chị Ánh đòi chia tay để sang Singapore làm việc nhưng Sơn không đồng ý và bắt đầu lên kế hoạch tự tử cùng bạn gái.
Cụ thể vào trưa ngày 20/1/2024, Sơn mua chai xăng mang về phòng trọ mở nắp để trên kệ bếp. Sơn hỏi chị Ánh "bây giờ em muốn sao?" rồi tiếp tục xảy ra cự cãi và giằng co khiến chai xăng đổ lên cả hai người. Nhìn thấy bạn gái cầm bật lửa, Sơn giật lấy, bật lên khiến hai người cùng bốc cháy. Thấy hối hận, Sơn lập tức lấy nước dập lửa và quấn chăn quanh người bạn gái mong lửa tắt.
Tuy nhiên bị bỏng nặng chị Ánh đã tử vong vào ngày 21/1/2024 còn Sơn may mắn đã thoát chết nhưng phải chịu án tù chung thân về tội “Giết người”.

Tại phiên tòa ngày hôm nay 27/5, bị cáo Sơn thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ thái độ ăn năn hối hận. Sơn khai thêm người con gái quen trên mạng chỉ là "em gái ngoài xã hội" chứ không có quan hệ tình cảm. Do bị hại đòi chia tay để đi Singapore làm việc nên bị cáo muốn mua xăng tự tử.
Về phía người nhà nạn nhân, mẹ chị Ánh yêu cầu Sơn bồi thường cho gia đình bà số tiền hơn 100 triệu đồng chi phí mai táng. Trước đó gia đình chị Ánh đã được bị cáo bồi thường được 50 triệu đồng.
Cuối cùng Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Sơn gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng của người khác, có tính côn đồ, gây mất trật tự, cần xử nghiêm minh. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình nạn nhân nên sau khi xem xét, tuyên phạt bị cáo mức án như trên.