Đời sống

Thông tin mới nhất vụ cháy chung cư C2 Xuân Đỉnh: Hé lộ hiện trường nhốn nháo lúc hỏa hoạn xảy ra

Diễ biến mới nhất vụ cháy căn hộ thông tầng ở chung cư C2 Xuân Đỉnh: Hé lộ lời kể từ nhân chứng có mặt tại vụ hỏa hoạn. 

Khoảng 20h tối ngày 25/5, một căn hộ double plex của chung cư C2 Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm bốc cháy ngùn ngụt khiến người cư dân hoảng loạn chạy xuống mặt đất tránh nạn. Khói lửa bốc lên nghi ngút từ khu sân vườn, nơi đặt máy giặt của căn hộ, lúc này chủ nhà đang đi vắng.

Ngay sau đó, tổ liên gia về phòng cháy của tòa nhà đã tiếp cận, dập lửa tại chỗ. Đồng thời cảnh sát phòng cháy chữa cháy của quận Bắc Từ Liêm và Cầu Giấy đã điều phương tiện và nhân lực tới hiện trường.

Vụ cháy được xác định là một căn hộ double plex của chung cư C2 Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm

Cho đến 20h30 tối cùng ngày, theo thông tin từ báo Báo Sức khỏe & Đời sống, đại diện Công an phường Xuân Đỉnh cho biết, đám cháy hiện đã được khống chế và chưa có thông tin về thương vong cũng như thiệt hại liên quan đến vụ cháy. Hiện tại nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Người dân chạy toán loạn khi phát hiện vụ cháy 

Nhiều cư dân cho biết chuông báo cháy không hoạt động nên không biết cho tới khi được người dưới mặt đất thông báo. Họ tháo chạy xuống đất bằng cầu thang bộ. Trên mạng xã hội, một số người cho biết hiện đám cháy đã được dập tắt và không có thiệt hại về người. 

Một số người cho biết vụ cháy đã được khống chế và không có thiệt hại về người. Tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn có công bố chính thức 

Theo tìm hiểu, chung cư C2 Xuân Đỉnh cao 26 tầng, nằm trên đường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Tầng 1 của chung cư là trung tâm thương mại và nhà hàng, tầng hai là kỹ thuật và phòng sinh hoạt cộng đồng, các tầng trên có hơn 300 căn hộ.

Theo Chi cục thống kê của Công an TP Hà Nội, trong 4 tháng đầu năm 2025, thành phố xảy ra 431 vụ cháy, nổ (tăng 14,3% so với cùng kỳ), làm 8 người tử vong và 5 người bị thương. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân sống tại chung cư cao tầng cần nghiêm túc tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Tuyệt đối không cơi nới, che chắn lối thoát hiểm; không đốt vàng mã, nấu nướng tại hành lang hoặc ban công. Cần sử dụng thiết bị điện an toàn, tắt các thiết bị không cần thiết khi ra khỏi nhà.

Để phòng khi xảy ra hỏa hoạn, mỗi căn hộ nên trang bị bình chữa cháy mini, mặt nạ phòng độc và đèn pin dự phòng. Người dân cần nắm rõ vị trí thang bộ, chuông báo cháy và lối thoát hiểm. Trong tình huống khẩn cấp, không sử dụng thang máy, di chuyển thấp, dùng khăn ướt bịt miệng và gọi 114 để được hỗ trợ.