Vụ khởi tố ông chủ Bảo Tín Minh Châu: Công an thông báo về việc xử lý số vàng nguyên liệu đã thu giữ
Tại họp báo chiều 6/4/2026, Công an Hà Nội xác nhận đã thu giữ nhiều vàng nguyên liệu trong vụ án tại Bảo Tín Minh Châu. Công an thông báo xử lý triệt để.
Chiều 6/4/2026, tại buổi họp báo công bố các vụ án điển hình, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03), Công an Hà Nội đã cập nhật tiến trình điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Theo Đại tá Thanh, trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu cùng một lượng vàng nguyên liệu. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc số vàng này để xử lý theo quy định pháp luật.
Đáng chú ý, trước đó vào khoảng 14h–16h ngày 25/3/2026, 3 cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đã đồng loạt đóng cửa, gồm:
- Cơ sở số 15 Trần Nhân Tông
- Cơ sở số 29 Trần Nhân Tông
- Cơ sở số 139 Cầu Giấy
Tại thời điểm này, các cửa hàng đều “cửa đóng then cài”, dừng toàn bộ giao dịch và không có thông báo chính thức tới khách hàng.
Theo ghi nhận thực tế, lực lượng công an xuất hiện tại cả 3 cơ sở và tiến hành làm việc bên trong. Nhiều thùng tài liệu đã được đưa ra khỏi các cửa hàng, phục vụ công tác điều tra.
Việc đóng cửa đột ngột khiến nhiều khách hàng đến giao dịch hoặc nhận vàng theo lịch hẹn phải quay về, gây xôn xao dư luận trong bối cảnh giá vàng thời điểm đó biến động mạnh.
Liên quan đến phản ánh khách mua vàng nhưng chỉ nhận giấy hẹn, Đại tá Chu An Thanh cho biết đến nay Công an Hà Nội chưa nhận được đơn khiếu nại hay tố giác nào. “Đây là giao dịch dân sự. Nếu có khiếu nại, tố giác, chúng tôi sẽ xác minh từng trường hợp cụ thể”, ông nói.
Cũng theo lãnh đạo Phòng PC03, hiện các hoạt động còn lại của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu vẫn diễn ra bình thường và doanh nghiệp phải đảm bảo quyền lợi khách hàng.
Trước đó, ông Vũ Minh Châu (73 tuổi), người sáng lập doanh nghiệp, cùng 3 cá nhân khác đã bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ nửa cuối năm 2024, nhằm né tránh kiểm tra, ông Châu bị cáo buộc đã chỉ đạo xóa dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, sau đó chuyển sang quản lý bằng Excel và phần mềm Fox AI, trước khi hợp thức hóa số liệu trên phần mềm kế toán Misa để kê khai thuế.
Dữ liệu trích xuất giai đoạn 2020–2023 bước đầu xác định doanh thu thực tế của doanh nghiệp khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 9.700 tỷ đồng so với kê khai thuế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Công an Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra.