Nguyên nhân không ngờ đằng sau lá thư 'chấm dứt cuộc đời' ở cầu Thạch Bích: 1 người bị bắt, 1 người bị truy tìm
Vụ việc để lại thư tuyệt mệnh trên cầu Thạch Bích (Quảng Ngãi) tưởng là tự tử nhưng thực chất là màn kịch tinh vi nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Hai thiếu niên liên quan đến nhiều vụ trộm cắp, hiện một người đã bị bắt giữ, người còn lại đang bị truy tìm.
Ngày 17/4/2026, ông Đinh Xuân Sâm, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết cơ quan công an đã làm rõ vụ việc gây xôn xao dư luận liên quan đến hai thiếu niên để lại thư tuyệt mệnh trên cầu Thạch Bích (phường Nghĩa Lộ). Theo kết quả xác minh, em N.L.T.T. (15 tuổi) và L.T.N.T. (16 tuổi), cùng trú tại xã Nghĩa Hành, không hề tự tử như nội dung trong thư, mà đã dựng hiện trường giả nhằm che giấu hành vi phạm pháp.
Trước đó, khoảng 5h sáng ngày 16/4/2026, người dân phát hiện trên cầu Thạch Bích có 2 đôi dép cùng 2 bức thư tuyệt mệnh. Nội dung thư thể hiện việc cả hai “muốn chấm dứt cuộc đời” vì đã gây ra nhiều lỗi lầm. Đáng chú ý, trong thư còn ghi rõ thông tin cá nhân và số điện thoại người thân, khiến nhiều người tin đây là vụ việc nghiêm trọng. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng liên hệ với gia đình hai thiếu niên, đồng thời tổ chức tìm kiếm dưới sông trong nhiều giờ nhưng không phát hiện dấu vết.
Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện cả hai xuất hiện tại khu vực phường Nghĩa Lộ. Khi bị phát hiện, các đối tượng bỏ chạy. Công an đã truy đuổi và bắt giữ được thiếu nữ 15 tuổi, trong khi nam thanh niên 16 tuổi lợi dụng địa hình để trốn thoát.
Theo thông tin từ chính quyền địa phương, hai thiếu niên này có liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tại một số địa bàn. Để tránh bị phát hiện và xử lý, cả hai đã lên kế hoạch dựng hiện trường giả vụ tự tử nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng và kéo dài thời gian bỏ trốn. Hành vi này không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn làm tiêu tốn nguồn lực tìm kiếm, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự.
Về góc độ pháp lý, hành vi của hai thiếu niên có thể bị xử lý về nhiều tội danh khác nhau. Trước hết, với các vụ trộm cắp tài sản, nếu đủ yếu tố cấu thành, có thể bị xử lý theo Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Tùy theo giá trị tài sản và tính chất hành vi, khung hình phạt có thể từ phạt cải tạo không giam giữ đến phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm.
Ngoài ra, hành vi dựng hiện trường giả, cung cấp thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận có thể bị xem xét xử phạt hành chính theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP với mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng nếu xác định có yếu tố tung tin sai sự thật. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi liên quan đến việc cản trở hoạt động của cơ quan chức năng.
Đáng chú ý, do các đối tượng đều dưới 18 tuổi nên việc xử lý sẽ căn cứ thêm vào quy định đối với người chưa thành niên phạm tội, ưu tiên giáo dục, cải tạo nhưng vẫn đảm bảo tính răn đe.
Hiện Công an xã Nghĩa Hành đang tiếp tục điều tra, đồng thời truy tìm đối tượng L.T.N.T. để làm rõ toàn bộ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.