Iran điểm tên thẳng 5 nước láng giềng 'thông đồng' với Mỹ giữa lúc lệnh ngừng bắn đang rối ren
Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran gửi thư lên Liên hợp quốc, cáo buộc Mỹ sử dụng lãnh thổ và không phận của 5 quốc gia vùng Vịnh để tiến hành các cuộc tấn công quân sự. Trong khi đó, một diễn biến đáng chú ý khác liên quan đến tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tehran đang gia tăng sức ép ngoại giao khi Đại diện Iran tại Liên hợp quốc, Amir-Saeid Iravani, gửi loạt thư tới Tổng thư ký Antonio Guterres và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cáo buộc Mỹ sử dụng lãnh thổ và không phận của nhiều quốc gia vùng Vịnh để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Theo nội dung thư, lực lượng vũ trang Iran xác định Mỹ đã tận dụng lãnh thổ của Bahrain để “lên kế hoạch, chuẩn bị, trang bị và tiến hành các cuộc tấn công quân sự bất hợp pháp”. Các cáo buộc tương tự cũng được Tehran đưa ra đối với Qatar, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Đáng chú ý, Iran còn cáo buộc UAE trực tiếp tham gia vào các hoạt động quân sự chống lại mình. Theo đó, các khí tài như tiêm kích Mirage, UAV Akinci và tiêm kích F-16 bị cho là đã xâm phạm không phận Iran, tiến hành tấn công tại eo biển Hormuz và các đảo chiến lược gồm Qeshm, Abu Musa, Greater Tunbs và Lesser Tunbs.
Tehran kêu gọi các quốc gia liên quan tuân thủ nguyên tắc láng giềng, đồng thời yêu cầu chấm dứt việc cho phép lãnh thổ bị sử dụng làm bàn đạp quân sự. Iran cũng nhấn mạnh 5 quốc gia vùng Vịnh phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra.
Căng thẳng khu vực đã leo thang mạnh kể từ sau sự kiện các cuộc tấn công phối hợp Mỹ - Israel vào Iran ngày 28/2. Sau đó, Iran phát động các đòn trả đũa nhằm vào Israel, Iraq, Jordan và các khu vực có hiện diện khí tài quân sự của Mỹ, trước khi một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần được thiết lập.
Ngày 21/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã gia hạn thỏa thuận ngừng bắn theo đề xuất từ các bên trung gian, trong đó có Pakistan, nhằm tạo điều kiện cho đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, Iran tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ vẫn duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này, đồng thời cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận.
Đáng chú ý, giữa lúc căng thẳng gia tăng, một chi tiết liên quan đến yếu tố nhân đạo bất ngờ được công bố. Theo tuyên bố của ông Donald Trump, Iran đã không sát hại 8 phụ nữ sau khi nhận được đề nghị từ phía Mỹ. Dù không có nhiều thông tin cụ thể về vụ việc, động thái này được xem là dấu hiệu cho thấy các kênh liên lạc ngoại giao giữa hai bên vẫn đang tồn tại, ngay cả khi xung đột quân sự leo thang.
Giới quan sát nhận định, việc Iran đưa ra các cáo buộc trực diện cùng yêu cầu bồi thường có thể khiến tình hình khu vực trở nên phức tạp hơn, đặc biệt khi eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng chiến lược tiếp tục là điểm nóng. Trong bối cảnh đó, những tín hiệu “hạ nhiệt” mang tính đơn lẻ như vụ việc 8 phụ nữ khó có thể tạo ra bước ngoặt, nếu các bất đồng cốt lõi giữa các bên chưa được giải quyết.