Đưa tin sai lệch về dầu Diesel, xăng RON95: 1 nước láng giềng Việt Nam lập tức truy tố người cầm đầu
Chỉ từ một tin đồn về giá dầu Diesel và xăng RON95, cơ quan chức năng nước láng giềng Việt Nam lập tức vào cuộc, truy tố người cầm đầu, hé lộ quy mô lan truyền gây sốc phía sau.
Ngày 16/4/2026, Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Fahmi Fadzil xác nhận một cá nhân sẽ bị đưa ra truy tố tại Tòa án Sessions ở Sepang do phát tán thông tin sai sự thật liên quan đến việc tăng giá xăng dầu.
Động thái này được thực hiện sau khi Viện Tổng chưởng lý Malaysia xem xét các hồ sơ do Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC) chuyển đến. Tổng cộng có 12 hồ sơ điều tra liên quan đến hành vi lan truyền thông tin sai lệch về khủng hoảng năng lượng và giá nhiên liệu.
Ngoài trường hợp bị truy tố, cơ quan chức năng cũng đã áp dụng biện pháp xử lý đối với nhiều cá nhân khác. Cụ thể, 5 người bị xử phạt hành chính, trong khi một số trường hợp còn lại nhận cảnh cáo sau quá trình xác minh.
Theo Bộ trưởng Fahmi Fadzil, từ ngày 29/3/2026, các cơ quan chức năng đã phát hiện tới 441 nội dung sai sự thật liên quan đến tình hình năng lượng toàn cầu và giá xăng dầu trong nước. Phần lớn các thông tin này xoay quanh tin đồn giá các loại nhiên liệu như RON95, RON97 và diesel sẽ tăng mạnh trong thời gian ngắn.
Những nội dung sai lệch này đang được cơ quan chức năng tiến hành gỡ bỏ, đồng thời tiếp tục truy vết nguồn phát tán để xử lý theo quy định pháp luật.
Một điểm đáng lo ngại là nhiều tin giả được dàn dựng tinh vi, sử dụng logo, giao diện giống với các cơ quan báo chí chính thống, khiến người dân khó nhận biết thật – giả. Thậm chí, có thông tin bịa đặt về việc chính phủ Malaysia phải chi tiền cho nước ngoài nhằm giải phóng tàu chở dầu, gây hiểu nhầm nghiêm trọng trong dư luận. Các thông tin này đã được cơ quan chức năng khẳng định là hoàn toàn không đúng sự thật.
Giới chức Malaysia cảnh báo, việc lan truyền tin giả, đặc biệt liên quan đến các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, có thể tạo ra hiệu ứng tâm lý tiêu cực, gây bất ổn xã hội và ảnh hưởng đến thị trường.
Theo quy định pháp luật hiện hành, những hành vi phát tán thông tin sai lệch có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 500.000 ringgit Malaysia (RM) hoặc 2 năm tù giam, tùy theo mức độ vi phạm.
Bộ trưởng Fahmi Fadzil kêu gọi người dân cần nâng cao ý thức khi tiếp cận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, đồng thời nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân trong việc ngăn chặn tin giả.
Ở góc độ xã hội, Bộ trưởng phụ trách tôn giáo Zulkifli Hasan cũng nhấn mạnh nguyên tắc “tabayyun”, tức kiểm chứng thông tin trước khi lan truyền, nhằm hạn chế những tác động tiêu cực và tránh gây hoang mang trong cộng đồng.