Đời sống

Mỹ ra lệnh với Iran trong 48 giờ, tuyên bố đã xóa sổ nước này sớm hơn dự kiến

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã nói về khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân Iran nếu nước này không thay đổi hành động tại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ. Tuyên bố đã nhanh chóng làm nóng tình hình chiến sự Trung Đông hơn bao giờ hết. 

Trong bài đăng mới nhất trên nền tảng Truth Social, Donald Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào Iran. Ông yêu cầu Tehran phải thay đổi hành động tại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, nếu không Mỹ sẽ tiến hành tấn công và phá hủy các cơ sở năng lượng quan trọng.

Đáng chú ý, mục tiêu được nhắc tới nhiều khả năng là nhà máy điện hạt nhân Bushehr Nuclear Power Plant – cơ sở duy nhất đang hoạt động của Iran và nằm dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Giới chuyên gia nhận định, nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là bước vượt “lằn ranh đỏ” do nguy cơ sự cố hạt nhân lan rộng.

Không dừng lại ở đó, ông Trump còn gây chú ý khi tuyên bố Mỹ đã “xóa sổ Iran khỏi bản đồ”, đồng thời khẳng định các lực lượng quân sự chủ chốt của Tehran đã bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, các phát ngôn này hiện chưa được xác nhận bởi nguồn độc lập.

Trong bối cảnh những tuyên bố cứng rắn liên tiếp được đưa ra, căng thẳng tiếp tục leo thang khi Iran lên tiếng cáo buộc Mỹ và Israel đã tấn công trực diện vào Natanz Nuclear Facility – trung tâm làm giàu uranium lớn nhất của nước này.

Bài đăng của ông Trump trên MXH 

Theo phía Iran, vụ tấn công không gây rò rỉ phóng xạ ra môi trường. Thông tin ban đầu cũng được IAEA ghi nhận khi chưa phát hiện mức phóng xạ bất thường bên ngoài khu vực, dù cơ quan này vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình.

Natanz từ lâu được xem là “trái tim” trong chương trình hạt nhân của Tehran và nhiều lần trở thành mục tiêu trong các chiến dịch phá hoại trước đây. Việc cơ sở này tiếp tục bị nhắm tới cho thấy mức độ căng thẳng đã bước sang giai đoạn mới, khi các mục tiêu chiến lược nhạy cảm bị đưa vào tầm tấn công trực tiếp.

Nga đã lên tiếng chỉ trích hành động nhằm vào cơ sở hạt nhân, cho rằng đây là vi phạm luật pháp quốc tế. Trong khi đó, lãnh đạo IAEA kêu gọi các bên kiềm chế nhằm tránh nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân nghiêm trọng.

Ở chiều ngược lại, Iran vẫn cho thấy khả năng đáp trả. Theo nhận định của Danny Citrinowicz, các đòn tấn công gần đây của Tehran mang tính toán chiến lược, thể hiện cách tiếp cận “leo thang có kiểm soát” nhằm phát tín hiệu răn đe.

Diễn biến mới cho thấy xung đột không chỉ dừng lại ở các mục tiêu quân sự mà đã lan sang những cơ sở mang tính sống còn về năng lượng và hạt nhân, làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng diện rộng với những hệ lụy khó lường đối với khu vực và thế giới.