Không khí lạnh áp sát trong đêm, miền Bắc chuẩn bị bước vào đợt mưa rét đầu tháng 3
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đăng tải trên Báo Dân trí, một bộ phận không khí lạnh đang dịch chuyển xuống phía Nam và sẽ tác động đến khu vực Đông Bắc Bộ từ tối 1/3.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục tăng cường và dịch chuyển xuống nước ta. Dự kiến từ tối và đêm 1/3, khối không khí lạnh này bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng ra các địa phương khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Diễn biến đáng chú ý là sự thay đổi trạng thái thời tiết diễn ra khá nhanh. Nếu như trước đó nhiều nơi có thời điểm hửng nắng nhẹ, nền nhiệt ban ngày tương đối dễ chịu thì từ đêm 2/3, mây tăng lên, mưa rào xuất hiện rải rác. Một số khu vực có thể ghi nhận mưa vừa, cục bộ có nơi xảy ra dông. Trong điều kiện dông, nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh vẫn tiềm ẩn, đặc biệt ở các tỉnh vùng núi và trung du.
Từ ngày 3/3 trở đi, nền nhiệt toàn khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm rõ rệt. Trời chuyển rét về đêm và sáng sớm. Vùng núi phía Bắc là nơi cảm nhận rõ nhất tác động của đợt không khí lạnh này khi nhiệt độ thấp nhất có thể xuống mức dưới 15 độ C, thậm chí thấp hơn tại các khu vực núi cao. Tại khu vực đồng bằng, nhiệt độ phổ biến dao động khoảng 15–18 độ C vào sáng sớm, ban ngày tăng nhẹ nhưng không còn cảm giác ấm áp như những ngày trước đó.
Tại Hà Nội, thời tiết cũng chuyển biến theo kịch bản tương tự. Từ đêm 2/3, thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác, trời nhiều mây hơn. Bước sang ngày 3/3, nền nhiệt giảm, mức thấp nhất phổ biến khoảng 16–18 độ C. Dù ban ngày có thể xuất hiện những khoảng thời gian tạnh ráo, nhưng cảm giác lạnh vào sáng sớm và ban đêm sẽ rõ rệt hơn do ảnh hưởng của gió đông bắc.
Đợt không khí lạnh lần này không được đánh giá là quá mạnh, song đáng lưu ý ở chỗ xuất hiện sau giai đoạn thời tiết có phần “dễ chịu”, khiến sự chênh lệch nhiệt độ giữa các ngày khá rõ. Điều này dễ gây tác động tới sức khỏe, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và những người có bệnh lý về hô hấp, tim mạch. Việc thay đổi nhiệt độ đột ngột từ trạng thái ấm sang lạnh cũng làm gia tăng nguy cơ cảm cúm, viêm đường hô hấp.
Ngoài ra, mưa kèm nền nhiệt hạ thấp có thể ảnh hưởng tới sinh hoạt và giao thông, nhất là vào khung giờ cao điểm sáng sớm. Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi các bản tin dự báo cập nhật, chuẩn bị áo ấm khi ra ngoài vào buổi tối và sáng sớm, đồng thời chú ý đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm dông.
Trong bối cảnh bước sang tháng 3 – thời điểm giao mùa đặc trưng ở miền Bắc – các đợt không khí lạnh xen kẽ những ngày ấm là hình thái thường gặp. Tuy nhiên, mỗi đợt gió mùa vẫn có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể trong nhịp sinh hoạt thường ngày. Vì vậy, việc nắm bắt thông tin sớm sẽ giúp người dân chủ động hơn trong kế hoạch đi lại, lao động và chăm sóc sức khỏe.