Đời sống

Trộm 7 con chó, dùng súng điện và bình xịt hơi cay chống trả công an: Kẻ manh động bị khởi tố

Trong quá trình truy bắt nhóm trộm chó hoạt động manh động, lực lượng công an đã bị một đối tượng dùng bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt. Đối tượng sau đó bị khống chế, khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản và có nguy cơ bị xử lý thêm về tội chống người thi hành công vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Công Tuấn Anh (34 tuổi, trú tại phường An Thắng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản sau khi đối tượng cùng đồng bọn sử dụng súng điện và bình xịt hơi cay chống trả lực lượng chức năng trong lúc bị truy đuổi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 4/2, Tuấn Anh cùng một người khác bàn bạc, chuẩn bị xe máy và nhiều công cụ nguy hiểm gồm súng bắn điện tự chế, kích điện, kiếm tự chế và bình xịt hơi cay, sau đó chạy xe qua nhiều tuyến đường trên địa bàn các phường, xã lân cận để tìm chó nhà dân bắt trộm mang bán lấy tiền tiêu xài. Khi phát hiện các hộ dân nuôi chó thả rông, hai đối tượng dùng súng điện bắn ngất, nhanh chóng bắt và cho vào bao tải, chiếm đoạt tổng cộng 7 con chó.

Trong lúc đang di chuyển, hành vi của các đối tượng bị lực lượng công an phát hiện và tổ chức truy đuổi. Khi bị áp sát tại khu vực thôn Cẩm Nê, Tuấn Anh cùng đồng bọn không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tăng ga bỏ chạy, đồng thời sử dụng bình xịt hơi cay xịt thẳng về phía lực lượng chức năng nhằm cản trở việc truy bắt. Quá trình bỏ chạy, xe máy của các đối tượng bị ngã, một người lợi dụng thời cơ trốn thoát, riêng Tuấn Anh bị khống chế và bắt giữ tại chỗ.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng định giá xác định tổng giá trị tài sản mà đối tượng chiếm đoạt gần 7,5 triệu đồng.

Về mặt pháp lý, với hành vi trộm cắp tài sản, Tuấn Anh có thể bị xử lý theo Điều 173 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cơ bản từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đáng chú ý, việc chuẩn bị và sử dụng hung khí nguy hiểm, đồng thời chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt được xem là tình tiết tăng nặng, khiến đối tượng có thể phải đối diện mức án cao hơn, từ 2 năm đến 7 năm tù. Ngoài ra, nếu cơ quan điều tra làm rõ hành vi dùng vũ lực nhằm cản trở người thi hành công vụ, Tuấn Anh còn có thể bị xem xét xử lý thêm về tội chống người thi hành công vụ, với mức phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm đối tượng còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.