Đời sống

TP.HCM: Trong cơn cuồng ghen bị phản bội, gã đàn ông ở quận 12 cũ đâm người tình tử vong trong đêm

Vụ án mạng xuất phát từ cơn ghen tuông mù quáng, xảy ra tại quận 12 (cũ), TP.HCM, khiến dư luận bàng hoàng nay đã được đưa ra xét xử với bản án nghiêm khắc dành cho bị cáo Lê Công Ty (48 tuổi, quê Đồng Tháp).

Theo hồ sơ vụ án, Ty và bà Phan Thị Kim D. chung sống như vợ chồng suốt hơn 10 năm tại quận 12 (nay thuộc TP.HCM), cùng con gái riêng của bà D. Dù có thời gian dài gắn bó, giữa hai người thường xuyên phát sinh mâu thuẫn trong sinh hoạt và tình cảm.

Diễn biến vụ việc được xác định bắt đầu vào khoảng 15h ngày 6/9/2022. Hôm đó, bà D. chủ động gọi điện hẹn Ty ra ngoài để nói chuyện. Khi đến điểm hẹn, Ty nhìn thấy bà D. đang đứng cùng một người đàn ông tên Lê Văn Đ. Đáng chú ý, giữa hai người có cách xưng hô là vợ chồng. Chứng kiến cảnh này, Ty nổi cơn ghen, lao tới tát bà D. rồi yêu cầu bà về nhà để nói rõ mọi chuyện.

Tại nhà riêng, Ty tiếp tục chất vấn về mối quan hệ giữa bà D. và anh Đ. Tuy nhiên, bà D. không giải thích mà chỉ đề nghị chấm dứt quan hệ. Sau đó, bà lên phòng con gái nghỉ ngơi. Bị từ chối và cho rằng bị phản bội, Ty nảy sinh ý định sát hại người tình.

Khoảng 2h rạng sáng 7/9/2022, Ty dùng dao tấn công bà D., khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đến khoảng 7h cùng ngày, Ty đến Công an phường Thới An (quận 12 cũ, nay là phường Thới An, TP.HCM) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Sau quá trình điều tra, truy tố, ngày 5/7/2024, TAND TP.HCM đã đưa bị cáo Lê Công Ty ra xét xử về tội Giết người. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng nguyên nhân xuất phát từ ghen tuông khi thấy bà D. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác.

Lê Công Ty (48 tuổi, quê Đồng Tháp) tại phiên xét xử 

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng người khác – quyền cơ bản được pháp luật bảo vệ. Chỉ vì mâu thuẫn tình cảm và sự ích kỷ cá nhân, bị cáo đã tước đoạt mạng sống của người từng chung sống nhiều năm.

Theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), tội Giết người có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, tùy tính chất, mức độ và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi gây ra.

Vụ án khép lại bằng bản án của pháp luật, song những mất mát để lại là không thể bù đắp. Một mạng người ra đi, gia đình nạn nhân chịu tổn thất nặng nề, còn bị cáo phải trả giá bằng quãng đời dài trong trại giam. Đây tiếp tục là lời cảnh tỉnh về hệ lụy đau lòng của những hành vi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực thay vì đối thoại và kiềm chế.