Chỉ vì lo sợ bị xử phạt do đã sử dụng rượu bia, một người đàn ông ở Thái Nguyên đã có hành vi liều lĩnh tăng ga lao xe vào CSGT tại chốt kiểm tra nồng độ cồn, đối diện nguy cơ chịu trách nhiệm hình sự.
Khoảng 21h35 ngày 14/2, tổ công tác của Phòng CSGT thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường Tân Thành, phường Tích Lương (TP Thái Nguyên). Trong quá trình kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.
Tuy nhiên, người điều khiển xe không chấp hành mà bất ngờ tăng ga bỏ chạy, sau đó lao thẳng xe vào một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ khiến chiến sĩ này ngã xuống đường. Cú va chạm mạnh khiến cả người và phương tiện của đối tượng bị trượt ngã, tạo nên tình huống nguy hiểm tại khu vực chốt kiểm tra.
Ngay sau đó, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đối tượng, đưa về trụ sở công an để làm rõ. Danh tính người vi phạm được xác định là N.V.H. (sinh năm 1984, trú tại phường Bách Quang, TP Thái Nguyên). Cán bộ CSGT bị va chạm được đưa đi cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.
Làm việc với cơ quan chức năng, N.V.H. thừa nhận đã sử dụng rượu bia trước khi điều khiển xe máy và lo sợ bị xử phạt nên nảy sinh ý định bỏ chạy. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xem xét xử lý hành vi của đối tượng theo quy định.
Theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi chống người thi hành công vụ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp dùng vũ lực, phương tiện nguy hiểm gây thương tích cho người thi hành công vụ, mức phạt có thể lên tới 7 năm tù.
Bên cạnh đó, nếu kết quả kiểm tra cho thấy N.V.H. vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe máy, người này còn bị xử phạt hành chính từ 2 đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 đến 24 tháng theo quy định hiện hành. Phương tiện vi phạm có thể bị tạm giữ để phục vụ điều tra.
Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh kiểm tra, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông và tuyệt đối không có hành vi chống đối lực lượng chức năng để tránh những hậu quả pháp lý đáng tiếc.