Đời sống

'Thỏ ơi' bị quay lén đăng trên MXH: Cục điện ảnh vào cuộc chấn chỉnh, Trấn Thành bày tỏ lo lắng

Tình trạng quay lén và phát tán trái phép phim chiếu rạp, trong đó có “Thỏ ơi!!” của Trấn Thành, đang gây bức xúc trong giới làm nghề. Cục Điện ảnh xác nhận đã phối hợp các cơ quan liên quan để kiểm tra, xử lý nghiêm. 

Trước phản ánh về việc nhiều bộ phim Việt đang chiếu rạp bị ghi hình lén rồi lan truyền trên mạng xã hội, Cục Điện ảnh cho biết đã nắm tình hình và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để rà soát, xử lý theo quy định pháp luật. Đại diện cơ quan quản lý nhấn mạnh đây là hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, uy tín của nhà sản xuất cũng như môi trường phát triển chung của điện ảnh Việt.

Một trong những tác phẩm bị quay lén và chia sẻ trái phép thời gian qua là “Thỏ ơi!!” do Trấn Thành thực hiện. Bộ phim đang thu hút lượng lớn khán giả ra rạp, song song đó lại xuất hiện nhiều đoạn clip tiết lộ tình tiết quan trọng, thậm chí đăng tải toàn bộ đoạn kết khi phim vẫn còn trong thời gian công chiếu.

Một trong những phân đoạn của "Thỏ ơi!!"

Trước thực trạng này, nam nghệ sĩ đã bày tỏ sự lo lắng và kêu gọi khán giả không tiếp tay cho hành vi quay lén. Anh chia sẻ rằng làm phim là hành trình nhiều áp lực, đòi hỏi công sức của cả một tập thể lớn mới có thể cho ra đời một tác phẩm được công chúng đón nhận. Theo lời anh, việc đăng tải cái kết hoặc các tình tiết then chốt khi phim còn chiếu rạp không chỉ làm giảm trải nghiệm của khán giả chưa xem mà còn khiến ê-kíp tổn thương. Nam đạo diễn mong người xem “giữ sự tinh khôi” cho những khán giả chưa vào rạp để họ có thể thưởng thức trọn vẹn nhất, đồng thời thấu hiểu và trân trọng nỗ lực của hàng trăm con người đứng sau mỗi bộ phim.

Trấn Thành bày tỏ sự lo lắng về tình trạng quay lén phim "Thỏ ơi!!" 

Theo quy định hiện hành, hành vi quay lén phim trong rạp và phát tán lên mạng có thể bị xử phạt hành chính từ khoảng 15–35 triệu đồng đối với cá nhân; tổ chức vi phạm có thể bị phạt gấp đôi. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể buộc gỡ bỏ nội dung, xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại nếu gây tổn thất về kinh tế cho nhà sản xuất. Trong trường hợp thu lợi bất chính lớn hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng, cá nhân liên quan có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, với mức phạt tiền lên đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Đại diện Cục Điện ảnh cho biết việc xử lý sẽ được thực hiện đồng bộ, từ tăng cường giám sát tại rạp chiếu đến phối hợp với các nền tảng mạng xã hội nhằm phát hiện, gỡ bỏ nội dung vi phạm kịp thời. Động thái này được kỳ vọng góp phần bảo vệ thành quả lao động sáng tạo của nghệ sĩ, đồng thời xây dựng thói quen thưởng thức điện ảnh văn minh, tôn trọng bản quyền trong cộng đồng khán giả.